Tiền Giang: Truy tìm 'cẩu tặc' dùng súng điện tự chế bắn công an

Bắc Bình
Bắc Bình
22/05/2022 15:24 GMT+7

Sau khi bị phát hiện hành vi trộm chó, 2 'cẩu tặc' dùng súng điện tự chế bắn công an rồi 1 tên nhảy xuống kênh Nguyễn Tấn Thành ở Tiền Giang tẩu thoát.

Ngày 22.5, thượng tá Nguyễn Văn Bình, Trưởng công an H.Tân Phước (Tiền Giang), cho biết đơn vị đang truy tìm một thanh niên có hành vi trộm chó và dùng súng điện tự chế bắn công an.

“Cẩu tặc” này sau khi bắn súng điện vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ thì nhảy xuống kênh Nguyễn Tấn Thành, tẩu thoát.

Đinh Văn Sơn sau khi bị Công an xã Phước Lập bắt

ẢNH: CACC

Hiện Công an H.Tân Phước đang tạm giữ Đinh Văn Sơn (25 tuổi, ngụ ấp Đông Khánh, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp). Sơn là 1 trong 2 nghi phạm đã thực hiện vụ trộm chó và bắn súng điện vào lực lượng Công an xã Phước Lập.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 21.5, lực lượng Công an xã Phước Lập, H.Tân Phước làm nhiệm vụ tuần tra phòng chống tội phạm. Khi di chuyển trên tuyến tỉnh lộ 867 (thuộc ấp Kinh 2A, xã Phước Lập), phát hiện 2 thanh niên đi chung xe máy BS 66S1 - 326.05 đang bắn điện vào một con chó trước sân nhà người dân rồi ôm chó lên xe tẩu thoát.

Bị công an truy đuổi, cả 2 điều khiển xe máy bỏ chạy. Người ngồi phía sau dùng súng bắn điện tự chế quay lại bắn vào lực lượng thi hành công vụ và tắt đèn xe chạy vào khu vực vắng để tẩu thoát. Lực lượng công an truy đuổi theo gần 2 km thì bắt được Đinh Văn Sơn, người còn lại nhảy xuống kênh Nguyễn Tấn Thành tẩu thoát.

Theo lời khai của Sơn, “cẩu tặc” tẩu thoát có biệt danh CuLi, không biết tên họ, chỉ biết nhà ở TT.Lấp Vò, H.Lấp Vò, Đồng Tháp.

Súng tự chế có dòng điện rất mạnh, có thể gây chết người

Theo thượng tá Bình, loại phương tiện bắn điện tự chế mà kẻ trộm chó bắn vào lực lượng Công an xã Phước Lập đêm qua có cường độ dòng điện rất mạnh. Do đó, nếu bắn trúng người thì hoàn toàn có khả năng dẫn đến tử vong tại chỗ. Tang vật tạm giữ của 2 “cẩu tặc” hiện gồm 1 súng bắn điện tự chế, 2 thanh kim loại mũi nhọn, 10 m dây điện kết nối vào bình ắc quy, 1 bình ắc quy, 1 xe máy, và con chó đã chết, khoảng 14kg.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho biết, giá trị tài sản trộm cắp trong vụ này có thể chưa đủ định lượng để khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, hành vi bắn súng điện tự chế bắn vào lực lượng thực thi công vụ, có thể gây chết người là rất nghiêm trọng. Do đó, Công an H.Tân Phước sẽ xem xét từ nhiều góc độ để xử lý nghiêm 2 “cẩu tặc” táo tợn, manh động này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.