Thông tin này được nêu trong thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 6 (17.1) của ĐH XI.
Dưới sự điều hành của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, ngày 17.1, ĐH tiếp tục làm việc về công tác nhân sự BCH T.Ư khóa XI. Trưởng ban Tổ chức T.Ư Hồ Đức Việt thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo tổng hợp việc ứng cử, đề cử và xin rút ý kiến ứng cử, đề cử nhân sự tham gia BCH T.Ư khóa XI.
Biểu quyết để “chốt” danh sách nhân sự bầu vào BCH T.Ư khóa XI, đã có 100% đại biểu đồng ý thông qua danh sách bầu cử BCH T.Ư khóa XI, gồm: danh sách bầu cử 218 người để bầu chọn 175 Ủy viên chính thức (số dư 24,57%) và 61 người để bầu ra 25 Ủy viên dự khuyết khóa tới (số dư 144%).
![]() |
|
Đại biểu các địa phương bỏ phiếu - Ảnh: L.Q.P |
Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 19 người.
Cuối buổi chiều, ĐH tiến hành bỏ phiếu bầu BCH T.Ư khóa XI tại hội trường. Dự kiến, trong ngày 18.1 sẽ công bố danh sách BCH T.Ư khóa mới. Sau đó, BCH sẽ tiến hành bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư.
Trao đổi với Thanh Niên bên lề phiên họp chiều 17.1, về quá trình thảo luận bầu nhân sự BCH T.Ư khóa XI tại ĐH, Bí thư Huyện ủy Lạc Thủy (Hòa Bình), ông Trần Văn Tiệp nhận xét: “Rất dân chủ, công khai. Có đưa danh sách BCH khóa X giới thiệu, trên cơ sở đó các đoàn được quyền giới thiệu thêm các nhân sự khác để bầu, sau đó đưa ra hội trường ĐH vào sáng 17.1 để thảo luận”.
Ông Tiệp cũng cho biết quan điểm về tiêu chí Ủy viên T.Ư mà ông lựa chọn khi bỏ phiếu tại ĐH trước hết là đúng tuổi quy định, thứ hai là ưu tiên những ứng viên trẻ tuổi, có học vị cao. “Thông qua đợt này tôi thấy tất cả các tỉnh, từ bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch đều rất trẻ, nhiều người ngoài 30 tuổi đến dưới 50. Có những người mới hơn 30 tuổi đã là tiến sĩ, phó giáo sư, thì tôi mạnh dạn bầu những người này vào BCH T.Ư khóa XI”, ông Tiệp nhấn mạnh.
Cũng trao đổi với báo giới bên lề phiên thảo luận nhân sự sáng 17.1, Trưởng ban Dân vận tỉnh Thái Nguyên, ông Phùng Đình Thiệu cho rằng, việc có nhiều nhân sự được các đoàn đại biểu giới thiệu thêm để bầu vào BCH T.Ư khóa XI đã thể hiện “tính dân chủ rất cao” trong công tác nhân sự tại ĐH XI lần này. Được biết, ngoài tiến sĩ Nguyễn Xuân Kiên thì tại ĐH không có thêm người nào tự ứng cử vào BCH T.Ư khóa XI.
|
Việc chuẩn bị nhân sự BCH T.Ư đã có tham khảo ý kiến đóng góp của các địa phương. Thời gian dành cho đại biểu nghiên cứu kỹ, nắm bắt thông tin về các ứng cử viên, lựa chọn những người có đức, có tài tham gia BCH T.Ư khóa XI - Đại biểu Trần Hoàng Kim, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh |
Ông Thiệu cho biết những ứng viên được BCH T.Ư khóa X đề cử, những bí thư cấp ủy chưa tham gia BCH T.Ư khóa X, những người trẻ, nữ, dân tộc thiểu số... cũng là những đối tượng mà ông ưu tiên khi lựa chọn nhân sự BCH T.Ư khóa mới.
Đại biểu Đặng Thị Ngọc Thịnh - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết, các đại biểu được tiếp cận, nghiên cứu rất kỹ hồ sơ lý lịch của từng cá nhân được đề cử tham gia Ban Chấp hành T.Ư khóa XI. Bên cạnh đó, các đại biểu thảo luận, giới thiệu những ứng cử viên ngoài danh sách đề cử của Ban Chấp hành khóa X để có thể tham gia ứng cử trong danh sách bầu cử lần này, thể hiện không khí rất cởi mở, dân chủ.
Về tiêu chuẩn, theo đại biểu Đặng Thị Ngọc Thịnh có thể khái quát: đó là những người yêu nước, trung thành tuyệt đối với Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như đường lối đổi mới của Đảng. Đó thực sự là những người có tư duy đổi mới và có năng lực tổ chức thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng, đồng thời là những người dám nghĩ, dám làm và thực sự có khả năng quy tụ được đội ngũ cán bộ để thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tiêu chuẩn hết sức quan trọng là những người có phẩm chất đạo đức trong sáng, gia đình và bản thân phải gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó phải là những người thực sự tiêu biểu, không tham ô, tham nhũng, lãng phí, có thái độ kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực và tham nhũng, lãng phí.
Nguyệt Minh - TTXVN

Bình luận (0)