Đây đồng thời là sự kiện với ý nghĩa to lớn, chứng tỏ tiến trình hòa bình, hòa giải và hòa hợp dân tộc ở Colombia hiện không còn có thể bị đảo ngược.
FARC chứng tỏ thực hiện nghiêm chỉnh những gì đã cam kết trong hòa ước với chính phủ. Phía LHQ cũng gây dựng được vai trò bảo trợ tích cực và hữu hiệu cho việc thực thi thỏa thuận. Chính phủ Colombia đã làm những gì cần làm để tiến trình hòa bình không bị đảo ngược. Dư luận xã hội ở nước này có được sự tin cậy ban đầu về thiện chí hòa bình, hòa giải và hòa hợp dân tộc của FARC. Xem ra, sau khởi đầu đầy gian nan và trắc trở, việc thực thi hòa ước ngày càng thêm suôn sẻ.

tin liên quan
Chặng đường cuối tới hòa bìnhDù còn mất nhiều thời gian mới kết thúc, hiện chưa thể biết kết quả sẽ như thế nào nhưng việc tiến hành đàm phán hòa bình giữa chính phủ Colombia, Tổ chức vũ trang Quân đội giải phóng dân tộc (ELN) vẫn là tin tức tốt lành.
Vấn đề bây giờ mới là tha thứ hay không tha thứ cho nhau, hòa giải hay không hòa giải thật sự với nhau, các thành viên của FARC có hòa nhập được hay không vào xã hội và những thành viên khác của xã hội có giúp họ hòa nhập hay không. Ở giai đoạn trước, thiên thời và địa lợi quyết định, bây giờ phụ thuộc cả vào nhân hòa.
|
|
Bình luận (0)