"Cả đội vẫn đang chuẩn bị thể lực tốt cho World Cup 2023. Sáng nay đội tập bài thể lực của HLV thể lực Cedric, cảm thấy rất nặng và mệt. Trong tuần này đội sẽ có 2 trận giao hữu vào thứ sáu và thứ bảy với các đồng nghiệp nam", tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự của đội tuyển nữ Việt Nam chia sẻ trước buổi tập chiều 30.5.
Đội tuyển nữ Việt Nam đang gấp rút hoàn thành giai đoạn tập luyện ở Hà Nội, trước khi lên đường sang Đức tập huấn chuẩn bị cho World Cup 2023. Đối lập với những ngày đầu trở về sau SEA Games được thả lỏng, giãn khối lượng tập luyện, đội tuyển nữ Việt Nam đang tập ở cường độ cao hơn, chú trọng các bài tập thể lực.
HLV Mai Đức Chung tận tâm
Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho World Cup 2023
MINH TÚ
Trong tuần này, đội tuyển nữ Việt Nam cũng được tập luyện với trái bóng chính thức của World Cup 2023. Theo Vạn Sự, trái bóng World Cup tương đối cứng, quỹ đạo bay khó lường và cả đội đang nỗ lực để làm quen.
"Tôi cùng với toàn đội thực sự vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được với trái bóng mới nhưng cũng đã đảm bảo được khoảng 90%".
Vạn Sự chia sẻ thêm: "Đối với tôi, đã ra sân thi đấu thì đội nào cũng như đội nào. Nhưng gặp đội tuyển nữ Đức cũng khó nói trước được điều gì. Tôi cũng sẽ cố gắng có tên trong danh sách tham dự World Cup 2023. Cả đội ai cũng hào hứng vì đây là lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam được tham dự đấu trường này. Nói đến mục tiêu tại World Cup sắp tới, nếu có được 1 điểm cũng là quý rồi".
Tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự
MINH TÚ
Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ giao hữu với Đức, U.23 Ba Lan, sau đó chạm trán New Zealand và Tây Ban Nha trước khi dự World Cup 2023.
Nói về đội tuyển nữ Đức, đương kim á quân EURO nữ, Vạn Sự chia sẻ: "Đối với tôi, đội tuyển Đức cũng giống như Philippines, bởi họ có thể hình cao lớn cùng nguồn thể lực bền bỉ. HLV Mai Đức Chung luôn nói với toàn đội rằng thể hình của mình nhỏ hơn thì phải nhanh, kỹ thuật phải tốt để qua người khi đối đầu với những đội bóng mạnh hơn. Nếu gặp đội tuyển nữ Đức hay những đội mạnh tại World Cup sắp tới thì đội tuyển Việt Nam sẽ hạn chế tối đa bàn thua chứ không thể nghĩ tới việc đá ngang hàng với họ được".
Bình luận (4)
Để chơi ở world cup tuyển nữ Việt Nam cần khắc phục một nhược điểm đó là thể lực. Đây là yếu tố hàng đầu. Nếu thể lực yếu thì không thể tranh chấp và chơi tốc độ được. Yếu tố quan trọng thứ hai là tâm lý, đừng đặt ra điểm số hay thành tích, nhiều khi chưa đá đã "cóng giò"! Lần đầu tiên vào sân chơi lớn là hay lắm rồi, không ai cười dù có thua đậm. Đâu phải đội bóng nào cũng được chơi ở world cup? Điều quan trọng ở cách chơi, chơi có quyết liệt, có dám tấn công mạnh mẻ không? Hay chỉ biết co cụm phòng thủ và để một Huỳnh Như lẽ loi ở trên? Chơi như thế thì chưa đá cũng biết chắc kết quả. Chỉ để 3 trung vệ chơi sát cầu môn cố gắng chịu đòn! Ngoài ra cứ dâng cao lên sân đối phương, để thủ môn hay hậu vệ đá mạnh lên phía trên hay chuyền cho tiền vệ đưa lên. Mạnh dạn tấn công ngay cả khi thua, trước là tập cho hàng công ngày càng sắc, sau là tìm cơ hội, làm sao biết được? Biết đâu gây bất ngờ? Thua trong thế tấn công vẫn hay hơn thua trong thế thủ. Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu chơi ở world cup đã là thành công rồi. Cứ chơi mạnh mẽ quyết liệt.
Được ra sân khấu WC đá dù chỉ 1 phút cũng là quý giá rồi, thậm chí được ra sân chụp ảnh với các quý bà ở tầm thế giới thì cũng đã sướng, không phải trong đời ai cũng có cơ hội đó!
Lần đầu tham gia World Cup là một vinh dự , một trải nghiệm thú vị ; khi ta thi đấu với những đội hàng đầu thế giới chỉ mong các cô gái chúng ta không e dè , hãy tự tin bình tĩnh với nỗ lực cao nhất . Thiệt lòng chỉ mong đừng thua nhiều quá là người hâm mộ vui rồi ; nói chi có điểm là quá hạnh phúc luôn . Rất mong tuyển nữ Việt Nam thi đấu thành công .