Tiền vệ ngôi sao HAGL bị loại, tuyến giữa đội tuyển Việt Nam sẽ ra sao?

22/08/2021 20:39 GMT+7

Có thể nói, trước thềm trận đấu ra quân thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á , đội tuyển Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn. Trong đó, điều khiến HLV Park Hang-seo bận tâm nhất có lẽ là vấn đề mặt nhân sự khi có nhiều cầu thủ chấn thương hoặc chưa có thể trạng tốt nhất.

Vị HLV người Hàn Quốc vừa nhận thêm một tin không vui Trần Minh Vương dính chấn thương đầu gối. Cụ thể, tiền vệ của HAGL bị tổn thương dây chằng. Anh không cần phẫu thuật nhưng bắt buộc phải nghỉ thi đấu trong thời gian tới. Chính vì vậy, Minh Vương chắc chắn sẽ không nằm trong danh sách các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam di chuyển sang Ả Rập Xê Út.
Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, dù Minh Vương không được thi đấu nhiều nhưng anh luôn để lại dấu ấn mỗi khi được trao cơ hội. Đặc biệt là trong trận đấu gặp UAE, tiền vệ của HAGL đã giúp đội tuyển Việt Nam chơi khởi sắc hơn rất nhiều kể từ khi vào sân thay Hoàng Đức ở phút 60. Anh góp công lớn với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo giúp đội nhà rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 sau khi bị dẫn trước 3 bàn.

Minh Vương đã chơi hay trong trận Việt Nam thua UAE với tỷ số 2-3

Bên cạnh Minh Vương dính chấn thương, một tiền vệ khác của HAGLNguyễn Tuấn Anh cũng chưa đạt được thể trạng tốt nhất kể từ sau khi bị đau ở trận gặp Indonesia thuộc vòng loại World Cup 2022. Nếu Tuấn Anh chưa kịp hồi phục hoàn toàn, HLV Park Hang-seo bắt buộc phải có những tính toán khác ở khu vực trung tuyến. Những gương mặt nhiều khả năng sẽ được vị HLV người Hàn Quốc đặt niềm tin là Xuân Trường, Hoàng Đức, Quang Hải. 2 trên tổng số 3 trận của đội tuyển Việt Nam tại UAE thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022, HLV Park đã lựa chọn cặp đội Xuân Trường - Hoàng Đức đảm nhiệm vị trí tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 3-4-3.
Tuy nhiên, khi đội tuyển Việt Nam thi đấu thực tế, điểm hạn chế của cặp tiền vệ trung tâm kể trên là ở khâu phòng ngự. Hoàng Đức thiên về tấn công. Trong khi đó, Xuân Trường là mẫu cầu thủ giỏi điều tiết nhịp độ trận đấu. Mặc dù anh đã cải thiện rất nhiều ở vai trò “máy quét” khi thi đấu trong màu áo HAGL nhưng nhìn chung Xuân Trường vẫn không được đánh giá cao ở khâu thu hồi bóng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.