Khó khăn khi tiếp cận tiếng Anh đúng chuẩn
Tại khoa báo chí, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), năm nào các tân sinh viên cũng được kiểm tra và chia nhỏ lớp cho riêng môn ngoại ngữ. Thông thường, gần 80% số tân sinh viên của khoa là học tiếng Anh. Và khoảng 70% trong số đó phải học từ trình độ căn bản (Elementary). Tiếng Anh cũng là môn có số đơn vị học trình nhiều nhất trong cả khóa học đối với sinh viên báo chí (28 đơn vị học trình cho cả khóa học). Tuy nhiên, trên thực tế, đây lại là môn học mà các nhà báo tương lai cảm thấy gặp nhiều trở ngại nhất.
Bạn Thanh Thơ, quê Nghệ An, sinh viên K49-Báo chí đã "vật lộn" với môn tiếng Anh trong tất cả các kỳ học tập. “Do thi đại học khối C nên suốt những năm cấp 3 em đã không chú trọng học tiếng Anh. Vả lại, ở quê em, việc học tiếng Anh gặp nhiều khó khăn lắm, không có các trung tâm uy tín, chuẩn mực, thầy cô dạy ở trường cũng chỉ tập trung nhiều vào ngữ pháp cơ bản thôi. Mà cứ học mỗi ngữ pháp không, em học trước quên sau. Lên đại học là học lại từ đầu!”, Thơ bộc bạch.
Giống như Thơ, hầu hết các bạn sinh viên ngoại tỉnh ở tất cả các trường đại học mà không thi khối D, thì "vốn liếng" môn ngoại ngữ nói chung hay tiếng Anh nói riêng của các bạn rất "nghèo nàn". Hầu hết chỉ dừng lại ở một vài cấu trúc ngữ pháp thông thường với vốn từ vựng ít ỏi và phát âm thì “chệch chuẩn” đến không ngờ!
Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất các bạn gặp phải lại chính là việc tìm kiếm một khóa học đào tạo tiếng Anh đúng chuẩn ngôn ngữ quốc tế lại hợp lí với thời gian, khả năng tài chính của sinh viên. Một khóa học để các bạn có thể nhanh chóng vượt qua được những hạn chế, thiệt thòi do tính chất “vùng miền” tạo nên. Đa số các trung tâm tiếng Anh "bình dân" mà các bạn sinh viên có thể lựa chọn lại làm ăn theo kiểu “đem con bỏ chợ”. Các bạn chỉ cần đăng ký, đóng tiền đầy đủ rồi “muốn học ra sao thì học”. Chất lượng giáo viên và các quyền lợi của học viên không phải là vấn đề quan tâm của họ.
Tìm đến những trung tâm “xịn”, “chất lượng cao” thì hầu bao của sinh viên không cho phép họ có thể chi trả những khoản học phí khổng lồ lên đến hàng triệu đồng một khóa học vài ba tháng. Vì thế, việc tiếp cận những khóa học chất lượng vẫn là vấn đề nan giải với các bạn sinh viên nói chung và tân sinh viên mỗi mùa nhập học!
Khi công nghệ khai sinh những tiện ích cho học tập!
Vài năm trở lại đây, khái niệm e-learning dần trở nên quen thuộc ở Việt Nam, sau khi một số chương trình học tiếng Anh trực tuyến được đưa vào hoạt động. Đặc biệt, công nghệ thông tin đã mang lại cho các bạn sinh viên những cơ hội học tiếng Anh tốt nhất với chi phí hợp lí, giúp các bạn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với những đòi hỏi của môn tiếng Anh đúng chuẩn.
Những trang web chuyên về đào tạo tiếng Anh đã cho ra đời các chương trình giảng dạy ưu việt, với nhiều tiện ích, giúp các bạn sinh viên có những khóa học chất lượng cao, với chi phí khá mềm và những hình thức kiểm soát kết quả học tập tối ưu. Tại website www.hocngoaingu.com.vn (trang web có nhiều học viên nhất hiện nay tại Việt Nam), học viên được học tiếng Anh với chuyên gia bản ngữ và những công cụ hỗ trợ học tập như video, audio, flash, luyện phát âm trực tuyến… với trình độ học tập từ cơ bản đến nâng cao (trình độ Advance vừa ra mắt tại website này hồi đầu tháng 8).
“Chi phí cho một khóa học tiếng Anh trực tuyến rất tiết kiệm, nên rất phù hợp với khả năng chi trả của các bạn sinh viên” - Hồng Minh - Khoa Kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội cho biết. Theo phương châm của những người xây dựng trang web www.hocngoaingu.com.vn là “tiết kiệm 10 lần, hiệu quả gấp đôi!”. Với một khóa học tiếng Anh giao tiếp quốc tế tại trang web này, các bạn chỉ phải trả 500.000 đồng cho 12 tháng học tập. Chương trình học cũng được chia ra với nhiều thời lượng khác nhau, tạo nên sự lựa chọn chủ động cho học viên.
Học trực tuyến là một hình thức học tập phù hợp với môn tiếng Anh. Vì môi trường internet - công nghệ thông tin cũng chính là môi trường sử dụng tiếng Anh rất nhiều. Nó sẽ trở thành công cụ hỗ trợ học tập không chỉ về mặt kỹ thuật mà còn về mặt tiện ích và ngôn ngữ quốc tế chuẩn mực cùng với sự tương tác đầy đủ các kỹ năng của ngôn ngữ: nghe, nói, đọc, viết, dịch thuật… Chính vì lẽ đó, ngày càng có nhiều các bạn sinh viên lựa chọn những khóa học trực tuyến để học tập, trau dồi vốn Anh ngữ của mình.
TNO - T.P
Bình luận (0)