Tiếp nhận hiện vật mộ chum hơn 2.000 tuổi

19/08/2014 02:00 GMT+7

Trung tâm nghiên cứu văn hóa Chăm Ninh Thuận vừa tiếp nhận hiện vật mộ chum Sa Huỳnh do nhà sưu tầm cổ vật Lâm Dũ Xênh (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) hiến tặng.

Tiếp nhận hiện vật mộ chum hơn 2.000 tuổi 

Mộ chum (còn gọi quan tài chum) được làm bằng đất nung, thuộc nền văn hóa Sa Huỳnh - tiền Chăm, có niên đại trên 2.000 tuổi. Mộ chum được người Sa Huỳnh cổ dùng để mai táng người chết.

Hiện vật này được phát hiện tại thôn Gò Quê, xã Bình Đông, H.Bình Sơn vào năm 2002. Theo bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu văn hóa Chăm Ninh Thuận, trong tất cả các hiện vật mộ chum được phát hiện ở khu vực miền Trung thường không có nắp đậy, nhưng hiện vật này khá độc đáo vì có cả nắp đậy (ảnh). 

Tin, ảnh: Thiện Nhân

>> Phát hiện mộ chum Sa Huỳnh 2.000 năm
>> Phát hiện quần thể mộ chum có niên đại hơn 2.000 năm
>> Phát lộ quần thể mộ chum ở Phú Yên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.