Tiếp sức tuyến đầu: Ấm lòng với những chiếc xe đêm mùa dịch tại TP.HCM

07/07/2021 20:00 GMT+7

Đại dịch Covid-19 đã khiến TP.HCM trở thành một ‘thành phố không ngủ’ đúng nghĩa. Bất kể ngày đêm, các công tác phòng chống dịch và hỗ trợ tuyến đầu vẫn liên tục được diễn ra.

Làn sóng Covid-19 lần thứ tư đã gây ra nhiều thách thức lớn cho ngành Y tế và người dân cả nước. Tại TP.HCM, tính đến thời điểm hiện nay, số ca nhiễm đã vượt mức hơn 7.000 trường hợp (*) với hơn 700 địa điểm bị phong tỏa tạm thời. Chính điều này đã tạo nên áp lực rất lớn cho hệ thống cơ sở y tế của Thành phố.
Dịch bệnh diễn biến nhanh và phức tạp đã khiến nhiều bệnh viện và cơ sở cách ly chưa trang bị vật tư thiết yếu kịp thời

Dịch bệnh diễn biến nhanh và phức tạp đã khiến nhiều bệnh viện và cơ sở cách ly chưa trang bị vật tư thiết yếu kịp thời

Trước những khó khăn chồng chất, hơn bao giờ hết, mọi cá nhân và tổ chức trong cộng đồng đang siết chặt tay nhau để nỗ lực cùng vượt qua. Đặc biệt trong số đó, nhiều nỗ lực thiết thực đã được thực hiện để hỗ trợ kịp thời cho tiền tuyến, nhằm giảm gánh nặng về cơ sở vật chất tại các cơ sở y tế và các điểm cách ly tập trung.
Những ngày vừa qua, bất kể ngày đêm, mỗi khi hoàn thành được 50 sản phẩm là những chuyến xe chở hàng của công ty Bao Bì Biên Hòa (SOVI) lại nhanh chóng nối đuôi nhau tiến vào các điểm cách ly tập trung trên toàn TP.HCM. Được biết, trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần này, công ty đã nhanh chóng sản xuất và tài trợ 1.100 chiếc giường giấy cho 17 quận, huyện và thành phố Thủ Đức của TP.HCM - trong đó có Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM, khu cách ly tập trung đông người nhất.
Để thực hiện nhanh chóng và kịp thời, các tài xế của công ty đã phải chạy xuyên đêm khắp các nẻo đường. Khó khăn là thế, nhưng khi nhận nhiệm vụ, chẳng ai trong số họ lại buông lời từ chối. Lau nhanh vệt mồ hôi trên trán, một tài xế tranh thủ bộc bạch sau khi vừa hoàn tất một chuyến hàng: “Tình hình công việc trong mùa dịch khó khăn, di chuyển phức tạp hơn lúc không có Covid-19. Lúc này mình chung tay vì cộng đồng, cũng là giúp cho mình”.
Bất kể ngày đêm với những chuyến xe chở hàng hỗ trợ tuyến đầu, các bác tài xế và nhân viên của SOVI vẫn rất vui vì đã góp được một phần cùng cộng đồng chống dịch

Bất kể ngày đêm với những chuyến xe chở hàng hỗ trợ tuyến đầu, các bác tài xế và nhân viên của SOVI vẫn rất vui vì đã góp được một phần cùng cộng đồng chống dịch

Được biết, giường giấy là một thiết kế thông minh của công ty SCGP (Ngành Bao bì của tập đoàn SCG), với trọng lượng nhẹ, dễ lắp đặt và chịu lực lên tới 100kg, thích hợp sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, cần tính lưu động cao. Tại các khu cách ly, sáng kiến này phát huy tác dụng cao khi cung cấp chỗ ngủ nghỉ vệ sinh, tiện lợi cho hàng ngàn người, trong khi tiết kiệm chi phí và thời gian lắp đặt. Trong đợt bùng phát Covid-19 tại Bắc Giang và Hải Dương, giường giấy đã được sử dụng hiệu quả. Vì vậy, SOVI và SCGP đã tiếp tục mang sáng kiến ý nghĩa này đến với các “điểm nóng” tại TP.HCM.
Giường giấy SCGP với thiết kế hướng đến phát triển bền vững nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt cao

Giường giấy SCGP với thiết kế hướng đến phát triển bền vững nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt cao

Những chiếc xe chuyên chở giường giấy kịp thời hỗ trợ các điểm nóng của TP.HCM ngay trong đêm

Những chiếc xe chuyên chở giường giấy kịp thời hỗ trợ các điểm nóng của TP.HCM ngay trong đêm

Trước những tình cảm và hỗ trợ thiết thực của doanh nghiệp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại TP.HCM cũng đánh giá cao thiết kế thông minh và tiện lợi của giường giấy vì đã giúp giảm thiểu gánh nặng công việc hậu cần, góp phần tiết kiệm thời gian và công sức cho lực lượng tuyến đầu. “Chúng tôi mong muốn gửi lời cảm ơn đến sự hỗ trợ kịp thời của SOVI và SCGP. Hy vọng rằng, từ những sự chung tay này, chúng ta sẽ sớm chặn đứng được đại dịch”.
Đáng chú ý, những chiếc giường giấy được trao đi còn mang lại công dụng ngoài mong đợi. Cụ thể, nhân viên một khu cách ly cho biết: “Tình hình dịch bệnh phức tạp, anh em hiếm khi được thư giãn. Mấy hôm nay tranh thủ thời gian lắp ráp giường để bố trí cho các phòng, anh bạn mình bảo cứ như đang chơi xếp mô hình, cảm giác căng thẳng, mệt mỏi vậy mà giảm đi nhiều”.
Covid-19 còn gây nhiều thách thức cho cả cộng đồng, nhưng tinh thần đoàn kết và những đóng góp thiết thực và ý nghĩa như thế này sẽ là động lực to lớn để toàn xã hội sớm vượt qua đại dịch.
SCGP là nhà cung cấp giải pháp bao bì toàn diện hàng đầu tại ASEAN và là nhà sản xuất giấy bao bì và bao bì các-tông gợn sóng lớn nhất ASEAN (theo giải thưởng Frost & Sullivan, 2019). Các sản phẩm của SCGP bao gồm Bao bì Giấy, Bao bì Nhựa (PPP), Bao bì Thực phẩm, Thiết kế, In ấn và các giải pháp đa dạng khác để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SOVI) là công ty thành viên của SCGP tại Việt Nam, chuyên sản xuất và kinh doanh bao bì giấy (gồm bao bì carton và bao bì offset) với thương hiệu SOVI.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.