Tiếp tay giết hại động vật hoang dã

Khánh Hoan
Khánh Hoan
04/06/2022 06:04 GMT+7

Nhiều vụ săn bắt, buôn bán, giết hại động vật hoang dã (ĐVHD) vẫn cứ tiếp diễn với mục đích kiếm lợi nhuận trong khi chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh về tác dụng của các sản phẩm có nguồn gốc từ ĐVHD này.

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt quả tang vợ chồng Đỗ Văn Lân (ngụ xã Xuân Dương, H.Thường Xuân, Thanh Hóa) đang tàng trữ 1 con hổ nặng 145 kg được mua từ Nghệ An với giá 130 triệu đồng về để nấu cao.

Một con hổ bị giết để nấu cao được Công an Hà Tĩnh phát hiện

CÔNG AN CUNG CẤP

Trường hợp như vợ chồng Lân không phải là cá biệt. Trước đó, tại Nghệ An, Hà Tĩnh…, nhiều vụ buôn bán, nuôi nhốt hổ trái phép để nấu cao đã bị công an phát hiện, xử lý. Được thổi phồng từ những ngoa ngôn, vượt xa sự thật khiến nhiều người lầm tưởng các sản phẩm từ ĐVHD như: hổ, gấu, bò tót… có giá trị như thần dược khiến các loài này luôn “nóng” và được mua bán với giá rất cao trên thị trường chợ đen.

Giá cao hổ hiện được rao bán trên 20 triệu đồng/lượng khi nó được giới thiệu có chức năng điều trị các bệnh xương khớp và tăng cường sinh lực cho đàn ông. Thế nhưng, đó cũng chỉ là lời đồn, chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh.

Cách đây hơn chục năm, nhiều người dân ở Nghệ An bỏ ra khá nhiều tiền mua gấu về nuôi để hút mật gấu đem bán. Mật gấu lúc đó được giới thiệu như “thần dược”, khiến giá mật gấu bị đẩy lên cao ngất ngưởng. Thế nhưng, sau đó không lâu, nhiều người sử dụng mật gấu phát hiện nó không có giá trị như lời đồn nên mật gấu rớt giá, bán không ai mua, khiến nhiều người phải đem gấu nộp cho kiểm lâm.

Mục đích của những kẻ săn bắt, buôn bán, vận chuyển, giết hại ĐVHD là kiếm được lợi nhuận cao nên bất chấp các quy định của pháp luật. Những thông tin mơ hồ về giá trị chữa bệnh của các sản phẩm từ ĐVHD đã góp phần vào việc đẩy giá thành sản phẩm có nguồn gốc từ ĐVHD tăng cao. Trong khi đó, mức phạt dành cho các đối tượng mua bán, vận chuyển ĐVHD vẫn chưa đủ mạnh để răn đe.

Tiêu thụ các sản phẩm từ ĐVHD cũng là một cách tiếp tay cho việc giết hại chúng và đẩy những loài này đến nguy cơ tuyệt chủng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.