Tiếp tục gia hạn tạm giam bị can Huỳnh Văn Nén

04/09/2015 05:29 GMT+7

Chiều 3.9, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Viện KSND tỉnh Bình Thuận đã có quyết định gia hạn (lần thứ 2) tạm giam bị can Huỳnh Văn Nén thêm 4 tháng (tính từ ngày 3.9) để phục vụ công tác điều tra.

Chiều 3.9, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Viện KSND tỉnh Bình Thuận đã có quyết định gia hạn (lần thứ 2) tạm giam bị can Huỳnh Văn Nén thêm 4 tháng (tính từ ngày 3.9) để phục vụ công tác điều tra.

Quyết định này được tống đạt đến bị can Nén và thông báo đến các luật sư ngay trong chiều qua. Trước đó, ngày 1.9, bốn luật sư nhận bào chữa cho bị can Nén cùng ký tên vào bản kiến nghị gửi Viện KSND tỉnh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đề nghị trả tự do cho ông Nén vì “không tìm ra chứng cứ mới nào sau 8 tháng tạm giam bị can Huỳnh Văn Nén”.
Như Thanh Niên đã nhiều lần thông tin, bà Lê Thị Bông (ngụ xã Tân Minh, H.Hàm Tân, Bình Thuận) bị giết chết vào tối 23.4.1998. Ngày 17.5.1998, Huỳnh Văn Nén bị bắt. Ngày 31.8.2000, TAND tỉnh Bình Thuận tuyên phạt Nén tù chung thân về tội giết người, cướp tài sản. Cho đến ngày 12.11.2014, TAND tối cao có quyết định giám đốc thẩm, hủy bản án của TAND tỉnh Bình Thuận yêu cầu điều tra lại từ đầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.