Tiết Cương phản ánh chuyện bố mẹ ‘giữ tiền’, kiểm soát con cái thái quá

05/05/2022 12:57 GMT+7

Tiết Cương cùng nghệ sĩ Trung Dân lên tiếng về việc bố mẹ kiểm soát con cái quá đà gây ra nhiều hệ lụy trong tập 96 Cười cùng bác Ba Phi.

Trong tiểu phẩm Hãy hiểu cho con, Tiết Cương vào vai một người đàn ông trưởng thành nhưng mọi việc làm đều phải thông qua sự cho phép của bố mẹ. Thậm chí, tiền lương mỗi tháng của anh còn bị mẹ giữ hộ vì sợ tiêu xài hoang phí. Đến việc nam diễn viên mua hàng online cũng bị mẹ mắng vì không hỏi ý kiến.

Đáng chú ý, Tiết Cương khiến khán giả bật cười khi lâm cảnh “dở khóc dở cười” lúc quen bạn gái. Do bị gia đình kiểm soát chi tiêu quá đà, nhân vật của anh liên tiếp bị từ chối tình cảm vì bị cho quá keo kiệt, không dám chi tiền khi hẹn hò. Nhiều người còn “bỏ chạy” khi hay tin toàn bộ lương bổng của anh đều bị mẹ nắm giữ.

Tiết Cương lên tiếng về vấn đề bố mẹ kiểm soát con cái quá đà trong chương trình Cười cùng bác Ba Phi

BTC

Áp lực vì hoàn cảnh gia đình, Tiết Cương quyết định tâm sự với bác Ba Phi Trung Dân. Nam diễn viên vô cùng bất ngờ khi ở thời hiện đại vẫn còn phụ huynh bảo bọc con cái quá mức. Ông bức xúc lên tiếng, cho rằng việc giám sát của bà mẹ đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người con.

Trong cuộc gặp mặt với người mẹ, Trung Dân đã thẳng thắn góp ý: “Con cái không thể theo mình được đến già. Nếu cứ khư khư giữ con như vậy càng làm cho chúng khó tìm được bạn đời, sự tự do riêng. Ở tuổi trưởng thành, con cái có nhu cầu riêng mà cứ bị giữ tiền thì làm sao sống”.

Tiết Cương hé lộ góc khuất trong cách nuôi dạy con của các bậc phụ huynh

BTC

“Thừa thắng xông lên”, Tiết Cương đòi bỏ nhà ra đi nếu cứ bị mẹ “kiềm hãm” cuộc sống cá nhân. Đáp lại, bà phản ứng gay gắt với lý do bảo vệ con. Đặc biệt, bà khiến bác Ba Phi bất bình vì lý lẽ “trong mắt tôi, con trai lúc nào cũng bé bỏng” dù con bà đã ngoài 30 tuổi.

Sau khi tranh cãi, người mẹ đã dần nhận ra thiếu sót của bản thân. Với ngôn từ sâu sắc của bác Ba Phi cùng sự trải lòng của Tiết Cương, bà cam kết sẽ không can thiệp quá sâu vào cuộc sống con trai. Thông qua tiểu phẩm, các diễn viên hy vọng các bậc phụ huynh tôn trọng quyền tự do, không áp đặt suy nghĩ khiến con cái áp lực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.