'Tiểu Công Phượng' nổi đình đám ngày ấy bây giờ ra sao?

24/12/2022 06:42 GMT+7

'Tiểu Công Phượng' Phạm Xuân Tạo từng nổi đình đám trong năm 2019 nhưng sự nghiệp đã chững lại vì chấn thương. Sau 3 năm, anh đã ít nhiều để lại những dấu ấn tại VCK U.21 quốc gia Thanh Niên 2022.

Tiểu Công Phượng (áo cam) nổi lên từ VCK U.19 quốc gia 2019 tại Pleiku, Gia Lai

KHẢ HÒA

Còn nhớ hồi năm 2019, Phạm Xuân Tạo được đánh giá là một trong những cầu thủ đáng xem nhất ở VCK U.19 quốc gia diễn ra tại Pleiku (Gia Lai). Dù có thể hình nhỏ nhắn, nhưng tiền đạo của U.19 Đà Nẵng rất nhanh nhẹn, có kỹ thuật và khả năng bứt tốc ấn tượng, không ngại thực hiện những pha đi bóng đột phá. Lối đá khó chịu của Xuân Tạo khiến cho hàng phòng ngự của nhiều đội bóng phải vất vả chống đỡ.

Năm đó, HLV Guillaume Graechen còn dẫn dắt U.19 HAGL và cũng đụng độ U.19 Đà Nẵng ở vòng bảng. Vị HLV người Pháp được nhiều người gọi với cái tên thân mật là "thầy Giôm", người đã góp công lớn trong việc nhào nặn nên lứa cầu thủ tài năng của khóa 1 Học viện HAGL Arsenal JMG như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn... Trên khán đài sân Pleiku, khi được phóng viên Báo Thanh Niên đặt vấn đề, chính "thầy Giôm" cũng thừa nhận Phạm Xuân Tạo khá giống với Công Phượng. Biệt danh "Tiểu Công Phượng của Phạm Xuân Tạo cũng từ đó mà ra!

Tại VCK U.19 quốc gia 2019, Xuân Tạo và các đồng đội ở U.19 Đà Nẵng đã ngấn lệ sau khi thua U.19 Hà Nội (đội sau đó vô địch) ở trận bán kết. Tuy nhiên, niềm vui đã đến ngay sau đó khi "Tiểu Công Phượng" được thầy Giôm đưa vào danh sách U.19 tuyển chọn Việt Nam đá tiếp giải U.19 quốc tế 2019 tại Nha Trang. Anh tiếp tục tỏa sáng rực rỡ với đỉnh điểm là bàn thắng duy nhất giúp U.19 tuyển chọn Việt Nam thắng U.19 Thái Lan trong trận chung kết. Xuân Tạo đã ẵm trọn các danh hiệu cá nhân như Vua phá lưới (3 bàn), Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất giải, Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết.

Tiểu Công Phượng tỏa sáng rực rỡ ở giải U.19 quốc tế 2019 tại Nha Trang

KHẢ HÒA

Sau đó, tiền đạo sinh năm 2001 được HLV Hoàng Anh Tuấn gọi bổ sung gấp lên U.18 Việt Nam. Tưởng như như những điều này chính là bệ phóng đưa "Tiểu Công Phượng" bứt phá để đưa sự nghiệp bước sang một trang mới, nhưng thực tế thì không phải khi nào cũng màu hồng. Chấn thương đeo bám đã khiến cho tiền đạo người Hải Dương bỏ lỡ nhiều cơ hội thi đấu trong màu áo các đội trẻ Đà Nẵng, thậm chí là tuyển U.19 Việt Nam. Khi đó, HLV Troussier dù chấm tài năng của Xuân Tạo nhưng khi biết anh bị chấn thương hành hạ cũng đành phải gạch tên.

Không dừng lại ở đó, Xuân Tạo được phát hiện có vấn đề về tim mạch nên cũng không thể ra sân tại giải hạng nhì 2019 hay các giải trẻ như vòng loại U.19, U.21 quốc gia năm 2020. Thế là đà thăng tiến của "Tiểu Công Phượng" bị chững lại một cách đáng tiếc!

Trở lại sau chấn thương, Xuân Tạo góp mặt ở VCK U.21 quốc gia 2020 (Nha Trang) và 2021 (PVF, Hưng Yên) nhưng không để lại nhiều ấn tượng. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 2001 vẫn là một cầu thủ đặc biệt đối với HLV Võ Phước. Vị HLV chuyên nắm các đội trẻ Đà Nẵng luôn tạo cơ hội cho Xuân Tạo ra sân và thường xuyên động viên cầu thủ này. Việc "Tiểu Công Phượng" đeo tấm băng đội trưởng của U.21 Đà Nẵng tại VCK U.21 quốc gia 2022 là minh chứng rõ ràng nhất cho niềm tin của HLV Võ Phước đối với cầu thủ quê Hải Dương.

Tại thành phố Vinh (Nghệ An), Phạm Xuân Tạo ít nhiều đã để lại dấu ấn của riêng mình. Tiền đạo sinh năm 2001 nổi bật trong đội hình của U.21 Đà Nẵng. Thủ quân mang áo số 10 chỉ cao 1m60, anh "nổi bật" vì lọt thỏm giữa dàn cầu thủ cao to như Lương Duy Cương, Võ Minh Đan... nhưng lại gây sự chú ý bởi sự nhanh nhẹn và khả năng xoay trở rất tốt trên sân. Theo dõi trận đấu từ khán đài, không ít lần tôi nghe người hâm mộ xứ Nghệ buột miệng cảm thán về Xuân Tạo: "Số 10 khéo thật", "Khó lấy banh trong chân của đội trưởng Đà Nẵng lắm"...

Phạm Xuân Tạo (10) là cầu thủ có vai trò quan trọng đối với U.21 Đà Nẵng

KHẢ HÒA

Có lẽ do hạn chế về mặt thể hình, "Tiểu Công Phượng" không còn được đá cao nhất trên hàng công như năm 2019 mà được HLV Võ Phước bố trí chơi lùi sâu hơn, chủ yếu trong vai trò kiến thiết. Dù chưa ghi bàn nhưng Xuân Tạo có đóng góp rất lớn trong lối chơi chung của U.21 Đà Nẵng. Tiền đạo sinh năm 2001 là nhân tố trụ cột giúp đội bóng sông Hàn giành quyền vào chơi ở tứ kết giải U.21 quốc gia 2022 với vị trí nhất bảng A. Đối đầu đội mạnh U.21 Viettel ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất, Xuân Tạo vẫn là một trong những nhân tố được kỳ vọng sẽ tỏa sáng để giúp U.21 Đà Nẵng tiến sâu.

"Tiểu Công Phượng" bộc bạch với Thanh Niên: "Những năm qua, tôi luôn cố gắng phát triển bản thân nhưng gặp khó khăn khi dính một số chấn thương. Sắp tới, tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để khẳng định bản thân và mong rằng CLB tạo cơ hội để tôi có trải nghiệm mới, phát triển bản thân. Về chiều cao, tôi vẫn tập luyện hằng ngày để cải thiện, bên cạnh đó là tăng thêm về sức bền, sức mạnh".

VCK U.21 quốc gia 2022 là giải đấu trẻ cuối cùng mà Phạm Xuân Tạo có thể tham dự. Hy vọng, "Tiểu Công Phượng" sẽ khẳng định được bản thân và được góp mặt ở sân chơi V-League trong một ngày gần nhất!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.