Sao trẻ tuyển Việt Nam làm nóng tứ kết U.21 quốc gia

23/12/2022 17:31 GMT+7

Tiền vệ Khuất Văn Khang không nằm trong danh sách cuối cùng của tuyển Việt Nam thi đấu AFF Cup 2022 và sẽ trở về khoác áo U.21 Viettel trên hành trình chinh phục chức vô địch giải U.21 quốc gia Thanh Niên 2022.

Khuất Văn Khang (phải) cùng tuyển Việt Nam di chuyển từ Lào về Hà Nội trong tối 22.12

NGỌC LINH

HLV Park Hang-seo đã chốt 23 cái tên chính thức tham dự AFF Cup 2022 trước khi gặp tuyển Lào ở trận ra quân vào ngày 21.12. Trong đó, Khuất Văn Khang và Nguyễn Hải Huy không thể trụ lại ở danh sách cuối cùng.

Có thể thấy, Khuất Văn Khang còn rất trẻ nên chưa thể cạnh tranh với các đàn anh ở cùng vị trí. Tiền vệ sinh năm 2003 được ông Park gọi để có cơ hội hít thở bầu không khí đội tuyển và tích lũy thêm kinh nghiệm cho tương lai.

Sau chiến thắng 6-0 trước tuyển Lào, Khuất Văn Khang cùng tuyển Việt Nam đã đáp chuyến bay về Hà Nội vào tối 22.12. Sau đó, Khuất Văn Khang sẽ di chuyển đến Nghệ An để cùng U.21 Viettel chinh chiến ở VCK U.21 quốc gia 2022.

Theo thông tin từ ban huấn luyện của U.21 Viettel, tiền vệ 19 tuổi dự kiến sẽ hội quân với toàn đội vào chiều 23.12. Có thể nói, sự trở lại của Văn Khang là rất kịp thời khi U.21 Viettel đã giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết. "Khuất Văn Khang đóng vai trò rất quan trọng trong lối chơi của U.21 Viettel. Thực ra, bản thân tôi muốn Khang trụ lại trên đội tuyển, đó là điều tốt nhất cho em ấy. Tuy nhiên, trình độ của em đang còn ở mức hạn chế. Lúc này, Khang quay về đúng khi đội vào vòng loại trực tiếp. Tôi rất cần một cầu thủ như Khuất Văn Khang", HLV trưởng U.21 Viettel Nguyễn Thanh Hải chia sẻ.

Khuất Văn Khang có mặt trong 2 lần gần nhất tuyển Việt Nam tập trung

PHÚC THẮNG

Khuất Văn Khang là sự bổ sung rất chất lượng cho U.21 Viettel vào lúc này. Bởi U.21 Viettel sau 3 trận đấu ở vòng bảng luôn gặp khó khăn trong khâu triển khai tấn công và ghi bàn (ghi 3 bàn sau 3 trận). Tuy nhiên, khi có Văn Khang trên sân, U.21 Viettel sẽ trở nên đáng gờm hơn rất nhiều với sự sáng tạo và yếu tố đột biến từ tiền vệ của tuyển Việt Nam. Ở vòng loại giải U.21 quốc gia, Khuất Văn Khang vẫn thi đấu và góp công lớn giúp U.21 Viettel giành vé vào vòng chung kết với vị trí nhất bảng, xếp trên cả U.21 Hà Nội và U.21 Thanh Hóa.

Sự xuất hiện của Khuất Văn Khang khiến cho vòng tứ kết của giải U.21 quốc gia trở nên "nóng" hơn khi quy tụ toàn những đội bóng mạnh và các tuyển thủ quốc gia. Ở tứ kết, U.21 Viettel với Khuất Văn Khang (tuyển thủ quốc gia), Nguyễn Văn Tú (tuyển U.20 Việt Nam) sẽ đối đầu với U.21 Đà Nẵng của Lương Duy Cương (tuyển Việt Nam) và Nguyễn Phi Hoàng (cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League).

Lịch thi đấu tứ kết giải U.21 quốc gia 2022:

Ngày 25.12 sân Vinh: Đà Nẵng - Viettel (15 giờ), Bình Dương - HAGL (17 giờ 30)

Ngày 26.12 sân Hà Tĩnh: Gia Định - Hà Nội (15 giờ), Thanh Hóa - Hà Tĩnh (17 giờ 30).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.