Bài học đắt giá cho U.21 SLNA

23/12/2022 07:14 GMT+7

Bóng đá trẻ SLNA đã giành nhiều chiến tích vang dội trong hệ thống các giải trẻ quốc gia từ U.19 - U.15 (HCV), U.17 và U.19 (HCĐ) và rất kỳ vọng U.21 SLNA sẽ vào sâu trong giải U.21 để mang về đủ bộ sưu tập thành tích trong năm 2022.

Khát vọng đó là chính đáng bởi với lực lượng trẻ rất dồi dào lại được đá trên sân nhà thì hy vọng đó càng lớn. Nhưng có lẽ vì chưa nghiên cứu thấu đáo quy chế bóng đá chuyên nghiệp hoặc còn chủ quan với giải đấu cuối cùng trong năm là VCK U.21 nên SLNA đã vấp phải một sơ suất đáng tiếc khi đưa cầu thủ Phan Bá Quyền không đủ tư cách vào danh sách và thi đấu chính thức trong cả ba trận vòng bảng VCK U.21.

Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp (U.21 là giải đấu ngoài chuyên nghiệp) quy định rất rõ một cầu thủ trong một mùa giải không được phép thi đấu quá 2 CLB khác nhau, nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền và xử thua trận có đăng ký thi đấu. Cầu thủ Phan Bá Quyền đã đá cho Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc (giải hạng nhì 2022), Bình Phước (hạng nhất 2022) nên việc thi đấu tiếp 3 trận vòng bảng cho U.21 SLNA là không hợp lệ khi đá cho 3 đội khác nhau.

Phan Bá Quyền (99) đã thi đấu cho 3 CLB khác nhau trong một mùa giải

Khả Hòa

Việc tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ được thi đấu nhiều để nâng tầm trình độ với hy vọng họ sẽ lên chơi chuyên nghiệp và đóng góp cho các đội tuyển VN trong tương lai là điều mà VFF cũng như BTC giải luôn tạo điều kiện tốt nhất. Nhưng quy định là quy định, nếu sai thì phải xử lý. Căn cứ vào quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp, SLNA đã bị BTC xử thua cả ba trận đều 0-3, với kết quả này SLNA rơi xuống thứ tư bảng A và bị loại khỏi giải. Lỗi lầm này của BHL và những người có trách nhiệm với đội bóng khiến đội hình nhiều tài năng của U.21 xứ Nghệ như Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường phải ngậm ngùi rời cuộc chơi. Đây là bài học đắt giá cho bóng đá trẻ xứ Nghệ.

Kết quả các trận lượt cuối bảng B: Hà Nội - Bình Dương 1-2, Học viện Nutifood - Khánh Hòa 3-1; bảng C: Gia Định - Hà Tĩnh 0-1, Viettel- Đồng Tháp 1-0. Như vậy xếp hạng bảng B: 1/ Bình Dương: 9 điểm, 2/ Hà Nội: 6 điểm, 3/ Học viện Nutifood: 3 điểm, 4/ Khánh Hòa: 0 điểm. Bảng C: 1/ Gia Định: 6 điểm, 2/ Hà Tĩnh: 6 điểm, 3/ Viettel: 6 điểm, 4/ Đồng Tháp: 0 điểm.

Lịch thi đấu các trận tứ kết: Ngày 25.12 sân Vinh: Đà Nẵng - Viettel (15 giờ), Bình Dương - HAGL (17 giờ 30); ngày 26.12 sân Hà Tĩnh: Gia Định - Hà Nội (15 giờ), Thanh Hóa - Hà Tĩnh (17 giờ 30).

Đây cũng là lần đầu tiên sau 26 năm của giải U.21, BTC xử lý trừ điểm cả ba trận của một đội bóng mà lại là đội chủ nhà của VCK chỉ vì một sai phạm đáng tiếc. Bởi nếu không làm kiên quyết cũng đồng nghĩa với việc tự hạ thấp giá trị của giải đấu. Cũng hệt như năm 2000, BTC đã từng thẳng tay loại một số cầu thủ Thanh Hóa ra khỏi giải vì phát hiện cạo sửa, thay đổi để kéo thấp tuổi giấy tờ tùy thân nhằm được thi đấu. Thế nên việc trừ điểm và loại đội chủ nhà là thể hiện quyết tâm trong sạch hóa giải đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.