Theo kết luận thanh tra, trong nguồn kinh phí thường xuyên và chương trình mục tiêu từ năm 2004 đến tháng 7.2007, riêng các khoản lập chứng từ khống đã lên tới 837,38 triệu đồng. Trong đó có 371 triệu đồng chi sai mục đích, kể cả chi tiêu cho cá nhân trái nguyên tắc. Trường cũng lập khống danh sách vận động viên bóng đá thiếu niên và nhi đồng, lập chứng từ khống thanh toán tiền công tập luyện để quyết toán với ngân sách nhà nước; không hạch toán, phản ánh đủ số thu của học viên hệ liên kết đào tạo đại học tại chức. Lãnh đạo nhà trường còn tùy tiện chuyển toàn bộ số tiền 107,4 triệu đồng thu từ việc cho thuê sân bãi, phòng kho ở Sân vận động Yên Bái vào quỹ Công đoàn mà lẽ ra phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước.
Thanh tra tỉnh Yên Bái kết luận hiệu trưởng nhà trường là ông Đồng Minh Hội, cán bộ kế toán của trường này là bà Phùng Thị Châu Loan đã "buông lỏng quản lý, làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính gây hậu quả nghiêm trọng", sử dụng "một số tiền lớn chi tiêu cá nhân, quyết định sử dụng chi tiêu không có chứng từ hợp lệ, hợp pháp". Đáng chú ý là mặc dù đã phát hiện sai phạm có dấu hiệu hình sự trên, Thanh tra Yên Bái không chuyển vụ việc này cho cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ, mà chỉ đề nghị trường Trung cấp Thể dục - Thể thao tỉnh Yên Bái "sửa chữa, rút kinh nghiệm và chấm dứt ngay việc để ngoài sổ sách các khoản thu chi", đình chỉ chức vụ của ông Đồng Minh Hội và thu hồi lại một số khoản tiền sai phạm.
Trả lời Báo Thanh Niên, ông Trần Văn Truyền, Tổng thanh tra Chính phủ cho biết, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ sẽ cho xem xét lại vụ việc này, nếu xét thấy rõ có hành vi tham ô, vi phạm nghiêm trọng sẽ đề nghị chuyển cơ quan điều tra làm rõ.
Mạnh Quân
Bình luận (0)