Tiểu khoảng 100 lần mỗi ngày, nữ bệnh nhân kiện bác sĩ

Ngọc Quý
Ngọc Quý
08/03/2023 09:19 GMT+7

Một người phụ nữ 41 tuổi ở Đức phải đi tiểu khoảng 100 lần mỗi ngày. Tình trạng này xảy ra sau khi cô sinh con. Cô cho rằng nguyên nhân là do sai sót của bác sĩ trong quá trình trợ sinh và yêu cầu bồi thường gần 1,1 tỉ đồng.

CôJulia A, 41 tuổi, sống ở thành phố Bielefeld (Đức). Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 7.2016, khi cô chuyển dạ sinh con và tìm đến một phòng khám tư nhân ở thành phố Bielefeld, theo Yahoo News.

Cô Julia A cáo buộc sai sót của bác sĩ khi trợ sinh đã khiến cô đi tiểu khoảng 100 lần/ngày

Cô Julia A cáo buộc sai sót của bác sĩ khi trợ sinh đã khiến cô đi tiểu khoảng 100 lần/ngày

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Vì quá trình chuyển dạ quá đau nên cô được gây tê ngoài màng cứng. Đây là thủ thuật thường được dùng để giảm đau trong quá trình sinh nở. Sau đó, bác sĩ dùng phương pháp forceps, tức thủ thuật tạo một lực vừa đủ lên đầu thai nhi để kéo đứa bé ra ngoài.

Con cô Julia A là một bé trai và đã chào đời khỏe mạnh. Tuy nhiên, sau ca sinh, cô mắc chứng tiểu không tự chủ khiến cô đi tiểu khoảng 100 lần mỗi ngày.

Cô cho rằng nguyên nhân này là do sai sót của bác sĩ trong quá trình trợ sinh. Họ đã tiêm thuốc gây tê ngoài màng cứng với liều quá cao. Hậu quả là gây ra những tổn thương vĩnh viễn ở vùng sàn chậu và các dây thần kinh ở khu vực này.

Ngoài ra, cô Julia A cũng cáo buộc các bác sĩ đã không giúp cô tống hết nước tiểu trong bàng quang ra ngoài trước khi sinh. Điều này là cần thiết vì bàng quang rỗng sẽ không ảnh hưởng đến sự co thắt của tử cung khi sinh con. Người phụ nữ cho rằng chính sai sót này của bác sĩ là nguyên nhân góp phần gây ra chứng tiểu không tự chủ.

Hậu quả là sau khi sinh con, cô Julia A đã đi tiểu khoảng 100 lần mỗi ngày. Tình trạng này khiến cô không thể đi ngoài khỏi nhà, càng không thể làm việc kiếm tiền.

Cô đã đệ đơn kiện lên tòa án thành phố Bielefeld để đòi số tiền bồi thường gần 1,1 tỉ đồng. Tuy nhiên, trong phán quyết vào tháng 7.2022, tòa đã bác đơn kiện dù trước đó, bệnh viện bị cáo buộc là cung cấp hồ sơ bệnh án giả mạo.

Sau đó, cô đã đệ đơn lên tòa án cấp cao hơn để được phân xử. Trong khi phán quyết trước đó không tìm thấy các bác sĩ có sai sót y tế nào là nghiêm trọng thì tòa án cấp cao hơn lại khác. Tòa cho rằng cáo buộc của cô Julia A về sai sót của bác sĩ khi không thông báo và giúp cô làm rỗng bàng quang trước khi sinh con là hợp lý.

Vì vậy, tòa yêu cầu phòng khám bồi thường cho cô Julia A. Nếu phòng khám không đồng ý, tòa sẽ yêu cầu xác định xem liều thuốc tê dùng có quá liều hay không, theo Yahoo News.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.