Tiểu thương An Đông Plaza bức xúc giá sang nhượng mới quá cao

13/10/2014 20:00 GMT+7

(TNO) Sau 10 năm, giá sang nhượng gian hàng kinh doanh áo quần sỉ và lẻ tại tầng 1 An Đông Plaza cao đến 800%.

Tiểu thương An Đông Plaza bức xúc giá sang nhượng mới 1
Tiểu thương tập trung phản đối thông báo mới của Ban giám đốc An Đông Plaza
- Ảnh: Diệp Đức Minh

Chiều tối 13.10, khoảng trên 50 tiểu thương đang kinh doanh bán sỉ và lẻ áo quần tại tầng 1 Trung tâm Thương mại (TTTM) An Đông Plaza (18 An Dương Vương, quận 5, TP.HCM) tập trung trước tiền sảnh An Đông Plaza để phản đối thông báo mới do Giám đốc An Đông Plaza Nguyễn Văn Hải ký ngày 10.10 vừa qua.

Theo thông báo này, chủ nhân đã có hợp đồng sang nhượng gian hàng tại TTTM sỉ và lẻ An Đông Plaza trong thời hạn 10 năm, tính từ năm 2004, thời điểm dự án được đưa vào sử dụng, phải liên hệ Phòng Kinh doanh của công ty để đăng ký sang nhượng thời hạn mới chỉ 5 năm. Thông báo cũng ghi rõ trong vòng 30 ngày, nếu khách hàng không liên hệ để làm thủ tục sang nhượng tiếp, Công ty cổ phần Đầu tư An Đông (chủ đầu tư An Đông Plaza) sẽ nhận giao dịch gian hàng đó cho khách hàng khác có nhu cầu.

Đến nay, chưa có văn bản chính thức nào từ phía Công ty cổ phần Đầu tư An Đông Plaza. Tuy nhiên, qua phản ánh của hơn 50 tiểu thương bức xúc đang có mặt tại tiền sảnh TTTM, họ đã được thông báo bằng miệng của Phòng Kinh doanh công ty khi trực tiếp lên hỏi giá sang nhượng.

 
Trung tâm thương mại An Đông Plaza thuộc cao ốc khách sạn thương mại An Đông, do Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát làm chủ đầu tư, tại địa chỉ 18 An Dương Vương, Q.5, TP HCM.

Đi vào hoạt động từ năm 2004, An Đông Plaza dành tầng trệt cho tiểu thương buôn bán giày dép, mỹ phẩm, vàng bạc, đồ trang trí. Lầu 1 và 2 cho thuê kinh doanh quần áo. Tầng 3 và 4 làm khu vui chơi giải trí. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều tiểu thương, hai tầng 3 và 4 nay cũng đã cho thuê kinh doanh quần áo.

Đại diện nhiều gian hàng cho biết, giá sang nhượng mới đã tăng so với 10 năm trước từ 700 - 1.000%. Cụ thể, gian hàng 1A40-1A42, đại diện là anh Lê Minh Hải, giá sang nhượng năm 2004 là 18.000 USD, nay giá mới là 90.000-95.000 USD (tùy vị trí). Theo anh Hải, giá cao gần gấp 5 lần, nhưng thời hạn cho thuê giảm xuống chỉ còn một nửa, tức giá cho thuê mới cao gấp 10 lần.

Gian hàng 1E12-16 Hương Trang của bà Trương Thị Mai Hương, giá mua ban đầu là 25.000 USD, nay được thông báo giá mới là 95.000 USD. Theo bà Hương, nếu tính thời hạn cho thuê lại 5 năm so với thỏa thuận ban đầu là 10 năm, giá cho thuê mới nay cao gấp 8 lần

Gian hàng 1A44-1A46 của chị Nguyễn Thị Trang từ giá 28.000 USD vào năm 2004 đến nay được đại diện ban quản lý báo giá sang nhượng mới là 95.000 USD, cao gấp 7 lần…

Quan điểm chung của các tiểu thương là: Họp thỏa thuận với chủ đầu tư để có giải pháp mới, được sang nhượng lại với giá phải chăng do tình hình kinh doanh 3 năm qua rất khó khăn.

“Năm nay là khó khăn nhất. Ngồi cả tuần đôi khi không ai hỏi thăm một tiếng”, bà Mai Hương cho biết.

Tiểu thương An Đông Plaza bức xúc giá sang nhượng mới 2

Tiểu thương An Đông Plaza bức xúc giá sang nhượng mới 3
Đại diện nhiều gian hàng cho biết, giá sang nhượng mới đã tăng so với 10 năm trước từ 700 - 1.000% - Ảnh: Diệp Đức Minh

Nguyên Nga

>> Bị rút ngắn thời gian thuê gian hàng, tiểu thương An Đông Plaza phản ứng
>> Nhiều tiểu thương chợ Tân Bình 'đóng cửa sạp
>> Tiểu thương chợ Tân Bình băn khoăn về dự án xây chợ mới
>> TP.HCM sẽ mở thêm 92 trung tâm thương mại, 43 siêu thị
>> Đìu hiu Trung tâm thương mại Thủ Thừa
>> Xây sai phép trong trung tâm thương mại
>> Trung tâm thương mại lớn nhất ĐBSCL đi vào hoạt động
>> Khánh thành Trung tâm thương mại The Pegasus Plaza
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.