Tiểu thuyết “Bửu Sơn Kỳ Hương’ đoạt Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022

Việt Chiến
Việt Chiến
28/12/2022 18:17 GMT+7

Ngày 28.12, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã họp Ban chung khảo và quyết định trao Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022.

Giải thưởng về văn xuôi cho nhà văn Lý Lan (TP.HCM) với cuốn tiểu thuyết Bửu Sơn Kỳ Hương (tên một giáo phái ở đồng bằng Nam bộ, bắt nguồn từ Phật giáo) đã tái hiện một thời đoạn lịch sử đầy bão giông của đất nước từ giữa đến cuối thế kỷ 19 trên mảnh đất Lục Châu. Nhà văn Lý Lan cũng là dịch giả bộ truyện Hary Potter.

Bìa tiểu thuyết Bửu Sơn Kỳ Hương

v.c

Giải thưởng về thơ trao cho 2 tác giả - tác phẩm: nhà thơ Trần Lê Khánh (TP.HCM) với tập thơ 1000 bài thơ khác và nhà thơ Nguyễn Bảo Chân (Hà Nội) với tập thơ Bóng của ý nghĩ.

Tập thơ Bóng của ý nghĩ

v.c

Giải thưởng văn học dịch thuộc về dịch giả Nguyễn Hữu Dũng với bộ tiểu thuyết nổi tiếng Hiệp sĩ thánh chiến của văn hào Ba Lan Henryk Sienkiewicz. Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam cũng quyết định trao giải thưởng thường niên về văn học thiếu nhi và văn học trẻ cho 4 tác giả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.