TikToker quay lén phụ nữ mặc áo tắm ở bãi biển gây phẫn nộ

02/06/2024 08:47 GMT+7

Việc TikToker 'núp bóng' phỏng vấn dạo nhằm quay lén các cô gái trên bãi biển đang khiến dân mạng bức xúc, lên án. Nhiều người cho rằng đây là hành vi quấy rối, vi phạm pháp luật cần được xử lý nghiêm để răn đe.

TikToker quay lén phụ nữ mặc áo tắm ở bãi biển gây phẫn nộ- Ảnh 1.

TikToker thực hiện các video quay lén các cô gái ở bãi biển khiến nhiều người phẫn nộ. Các nghệ sĩ cũng thể hiện sự bức xúc trước hành vi này

FBNV/Chụp màn hình

Gần đây, một tài khoản TikTok có hơn 67.000 lượt theo dõi khiến dân mạng bức xúc khi có hành vi quay lén và phát tán hơn 700 video có hình ảnh nhạy cảm của các cô gái trẻ ở bãi biển. Cụ thể, TikToker này lấy cớ phỏng vấn dạo với các câu hỏi: "Nếu được ăn tối/dạo chơi với một người nổi tiếng thì em muốn đi với ai?" hay "Trong số những người nổi tiếng, em muốn gặp nhất là ai?"... để tiếp cận các cô gái đang diện trang phục áo tắm, bikini đi bơi.

TikToker quay lén phụ nữ mặc áo tắm ở bãi biển gây phẫn nộ

Trong các video, hầu hết các cô gái tỏ ra bối rối, lấy tay che chắn cơ thể, che mặt rồi từ chối trả lời. Thậm chí, dù bị một số người phản ứng, yêu cầu xóa video nhưng người đứng sau các clip này vẫn làm lơ rồi bỏ đi chỗ khác. Và sau đó, các video đều xuất hiện trên kênh TikTok này, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem. Bên cạnh đó, một số video mà tài khoản này đăng tải còn có nhiều cảnh quay lén các cô gái từ xa, thậm chí quay cận cảnh vào vòng 1, vòng 3 khi chưa được sự đồng ý của chính chủ.

TikToker quay lén phụ nữ mặc áo tắm ở bãi biển gây phẫn nộ- Ảnh 2.

Những clip của tài khoản T. đều có nội dung "phỏng vấn dạo" rồi quay cận các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể các cô gái

Chụp màn hình

Phía dưới các clip mà tài khoản này đăng tải, cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc, lên tiếng chỉ trích cách tạo nội dung bẩn của TikToker này. Nhiều người cho rằng đây là hành vi quấy rối, vi phạm pháp luật khi tự ý sử dụng hình ảnh người khác mà chưa được sự cho phép. Ngoài chỉ trích, lên án, dân mạng còn kêu gọi report (báo cáo) tài khoản này. Một người dùng mạng chia sẻ: "Không hiểu sao có thể vì view mà nghĩ ra được content (nội dung) bẩn thế. Đây là hành vi biến thái và bệnh hoạn, mong công an vào cuộc". Người xem khác ý kiến: "Chưa được phép mà dám quay người ta, còn dí máy vào vùng nhạy cảm của các bạn nữ. Cái này là vi phạm pháp luật rồi, các bạn nữ kiện nó đi". "Đây là hành vi quấy rối, nên tẩy chay những kênh nội dung bẩn như này. Những nạn nhân trong clip nên nhờ cơ quan chức năng xử lý", một tài khoản bức xúc.

Liên quan đến trường hợp này, nghệ sĩ Hạnh Thúy nói với Thanh Niên rằng hành vi của TikToker T. là vô văn hóa, thiếu đạo đức và đặc biệt là vi phạm pháp luật. Cô thẳng thắn: "Việc bạn quay hình ảnh của người khác rồi đưa lên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý của họ là vi phạm pháp luật rồi. Có thể bạn thiếu hiểu biết, nhưng nếu biết mà vẫn làm thì là người thiếu đạo đức khi cố tình khai thác nội dung bẩn như thế để câu view".

TikToker quay lén phụ nữ mặc áo tắm ở bãi biển gây phẫn nộ- Ảnh 3.

Hạnh Thúy mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi của các TikToker làm nội dung bẩn để câu view

FBNV

Nữ nghệ sĩ nói thêm, trong thời buổi mạng xã hội đang phát triển mạnh mẽ, nhiều nhà sáng tạo nội dung đôi khi vì "view" cũng như để thỏa mãn sự "nổi tiếng ảo" mà bất chấp đưa thông tin không đúng sự thật, sản xuất những nội dung bẩn, phản cảm… Hạnh Thúy mong phía cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn trong việc xử lý tài khoản TikTok thực hiện nội dung bẩn, gây hại cho cộng đồng.

Trong khi đó, ca sĩ Minh Quân cho rằng hành vi của chủ kênh là quấy rối và vi phạm pháp luật. "Thứ nhất là người này quay hình ảnh của người khác khi chưa được sự đồng ý, chưa kể là còn quay vào cơ thể của người khác rồi đưa lên TikTok. Theo tôi, đây là hành vi quấy rối, các nạn nhân có thể kiện, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Không riêng gì trường hợp này, thời gian qua tình trạng câu view bất chấp liên tục xảy ra trên không gian mạng TikTok, từ việc đăng tin không đúng sự thật, sản xuất nội dung độc hại, phản cảm, bất chấp đạo đức, pháp luật... bị báo chí và dân mạng lên án rất nhiều. Tôi nghĩ có thể vì việc quản lý TikTok còn lỏng lẽo, phía cơ quan chức năng cũng cần nghiêm trị để răn đe".

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện tài khoản của TikToker này không còn được tìm thấy. Tuy nhiên, trên nền tảng video lại xuất hiện hàng loạt tài khoản khác lấy tên TikToker này, kèm với đó là các video với nội dung tương tự để nhận được nhiều lượt xem, tương tác. Trong khi đó, tài khoản Facebook chủ kênh khiến nhiều người phẫn nộ khi dù bị lên án, chỉ trích vẫn bình luận đùa cợt về sự việc này. Khi được một người hỏi có tiếp tục thực hiện những clip tương tự, người này đáp rằng "có chứ mình xin phép người ta là OK mà".


Có thể bị xử lý hình sự

Trao đổi với Thanh Niên, luật sư Trương Văn Tuấn (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết việc TikToker có hành vi tự ý chụp ảnh, quay và sử dụng hình ảnh mà không có sự đồng ý hoặc sai mục đích như đã thỏa thuận mà gây ảnh hưởng đến nhân phẩm, danh dự thì bị xem là hành vi vi phạm pháp luật.

Luật sư Tuấn cho biết, theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Dân sự năm 2015, mỗi cá nhân đều có quyền với hình ảnh của mình. Khi người khác muốn sử dụng hình ảnh của cá nhân thì bắt buộc phải được người đó đồng ý, ngoại trừ một số trường hợp như sử dụng hình ảnh vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lấy hình ảnh từ các hoạt động công cộng mà không gây ra tổn hại đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của người có hình ảnh. Đặc biệt, nếu sử dụng hình ảnh để quảng cáo hoặc vì mục đích thương mại, người sử dụng còn phải trả thù lao cho người có hình ảnh.

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, mức phạt cho cá nhân có hành vi tự ý đăng ảnh người khác lên mạng xã hội mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Ngoài ra, người có hành vi vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu phương tiện vi phạm hành chính, tang vật (các trang thiết bị điện tử sử dụng để đăng tải các hình ảnh và thông tin sai sự thật gây thiệt hại cho danh sự, nhân phẩm của người khác).

Trường hợp hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng thì người thực hiện hành vi có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017 về tội "Làm nhục người khác" với mức phạt cao nhất lên đến 5 năm tù giam.

Ngoài những chế tài xử lý kể trên, nếu hành vi tự ý đăng ảnh người khác lên mạng xã hội gây thiệt hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và uy tín của người khác thì người vi phạm còn phải bồi thường cho người đó theo pháp luật Dân sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.