Tìm được bé trai bị bỏ rơi trong rừng ở Nhật Bản

03/06/2016 09:07 GMT+7

Sáng 3.6, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cho hay đã tìm thấy một bé trai tự xưng là cậu bé bị cha mẹ đẩy vào rừng rậm Hokkaido như một hình phạt trong suốt 6 ngày qua.

Bé Yamato Tanooka, 7 tuổi, đã được tìm thấy vào sáng 3.6 sau 6 ngày rong ruổi một mình trong rừng vì bị cha mẹ phạt từ cuối tuần trước, theo đài truyền hình NHK News ngày 3.6.

“Cảnh sát cho hay sức khỏe cậu bé khá tốt”, theo đài truyền hình Nhật Bản, thêm rằng cậu không có dấu hiệu sợ hãi.

Hàng trăm người đã tham gia tìm kiếm bé Tanooka tại khu rừng thường xuất hiện gấu ở Hokkaido, hòn đảo phía bắc Nhật Bản.

Theo trang The Japan Times, bé Tanooka bằng cách nào đó đã đến được một căn cứ huấn luyện của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, cách nơi mất tích đến 4 km về hướng bắc, trong tình trạng đói lả.

Cảnh sát tổ chức cuộc tìm kiếm bé trai bị bỏ rơi trong rừng AFP

Hơn 200 người, từ binh lính đến các toán cứu hộ tham gia tìm kiếm bé trai mất tích trong rừng suốt 7 ngày qua Kyodo/Reuters

Ban đầu, cha mẹ của Tanooka khai rằng con mình đã biến mất trong lúc cả nhà đi tìm thực phẩm trong rừng, nhưng sau đó thừa nhận đã cố ý bỏ lại đứa bé để phạt cậu vì tội ném đá vào ô tô.

Họ cho hay đã quay lại địa điểm bỏ con ngay sau đó, nhưng cậu bé biến mất cho đến nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.