TNO

Tìm hiểu loại tên lửa Klub của Nga bắn vào quân IS ở Syria

08/10/2015 14:26 GMT+7

(Tin Nóng) Rạng sáng 7.10, bốn tàu tên lửa của Hạm đội Caspian (Nga) từ phía tây nam vùng biển này đã phóng tổng cộng 26 tên lửa Klub, loại 3M-14 bay 1.500 km lao xuống 11 vị trí của phiến quân IS tại Syria.

(Tin Nóng) Rạng sáng 7.10, bốn tàu tên lửa của Hạm đội Caspian (Nga) từ phía tây nam vùng biển này đã phóng tổng cộng 26 tên lửa Klub, loại 3M-14 bay 1.500 km lao xuống 11 vị trí của phiến quân IS tại Syria.

 
Tìm hiểu loại tên lửa Klub của Nga bắn vào quân IS ở Syria - ảnh 1
Tàu tên lửa Nga phóng tên lửa Klub, rạng sáng 7.10

Các tên lửa 3M-14 của hệ thống Klub (tiếng Nga là Kalibr, Klub là tên dùng để xuất khẩu) có thể bay xa tối đa đến 2.600 km, ngang ngửa tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.

Đây là lần đầu tiên tên lửa Klub tham chiến thực tế.

Klub có thể phóng đi từ tàu chiến, tàu ngầm và dàn phóng di động trên bờ. Cùng hệ thống phóng này, người ta có thể sử dụng để bắn loại tên lửa diệt hạm Onyx (tầm bắn xa 500 km) của hệ thống tên lửa bờ biển Bastion (bản xuất khẩu là Yakhont).

Loại Klub tầm ngắn dùng tên lửa 3M-54 (dùng chống tàu nổi và mục tiêu trên bộ, tầm bắn xa tối đa 375 km, loại 3M-54E xuất khẩu có tầm bắn trung bình 290 km), loại tầm xa có tên lửa 3M-14 dùng tấn công mục tiêu trên bộ và 91RT dùng cho máy bay.

Tên lửa của Klub xuất phát từ dòng tên lửa 3M-10 dùng cho hệ thống S-10 "Granat", bố trí trên tàu ngầm từ năm 1984. Các tên lửa này có thể phóng qua ống phóng ngư lôi 533 mm, ban đầu chỉ mang đầu đạn hạt nhân và có tầm bắn đến 3.000 km.

Thế hệ thứ hai của loại tên lửa này là 3M-14 thiết kế dùng phóng trên tàu chiến và trên bộ, mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân, có dẫn đường bằng vệ tinh. Tên lửa này do tập đoàn Almaz-Antey sản xuất, NATO định danh là SS-N-27 Sizzler.

Phiên bản xuất khẩu đầu tiên của Klub với tên lửa 3M-14E lần đầu xuất hiện đầu những năm 1990. Tuy tên lửa xuất khẩu 3M-14E và tên lửa dùng tại Nga là 3M-14 có khác nhau về tầm bắn nhưng giống về hoạt động cơ bản. Tên lửa 3M-14 chưa được thông tin nhiều, chỉ biết có tầm bắn xa 2.600 km, bắn đi từ tàu chiến, tàu ngầm (loại Kilo 636.3, bắn xa tối đa 1.500 km), và có thể mang được đầu đạn hạt nhân.

Loại Klub dùng tấn công đất liền chủ yếu tấn công các cơ sở quan trọng như căn cứ chỉ huy, kho nhiên liệu, kho vũ khí, sân bay, cảng… Tên lửa có tích hợp hệ thống dẫn đường vệ tinh Glonass của Nga, bay tầm thấp (50 – 150 m so với mặt đất) để tăng khả năng tàng hình và khi gần mục tiêu thì hạ xuống còn 20 m, khó phát hiện. Tên lửa Klub loại này sẽ mở radar chủ động lên khi cách mục tiêu 20 km.

Tìm hiểu loại tên lửa Klub của Nga bắn vào quân IS ở Syria - ảnh 2

Tên lửa hành trình Klub loại 3M-14E xuất khẩu

Tìm hiểu loại tên lửa Klub của Nga bắn vào quân IS ở Syria - ảnh 3

Tên lửa hành trình Klub loại 3M-54E xuất khẩu

Tìm hiểu loại tên lửa Klub của Nga bắn vào quân IS ở Syria - ảnh 4

Loại tên lửa Klub ban đầu được trang bị cho các tàu chiến lớp Gepard (lớp 11661) của Hạm đội Caspian, và hiện có 4 tàu được trang bị hệ thống Klub phóng thẳng đứng (Klub-NK) là tàu hộ tống tên lửa Dagestan (lớp 11661K), và 3 tàu tên lửa cỡ nhỏ lớp 21631 Buyan-M gồm Uglich, Svijazhsk và Great Ustyug.

Các tàu ngầm Kilo 636.1 do Nga đóng cho Việt Nam có trang bị tên lửa Klub. Mới đây có tin Nhà máy đóng tàu Gorky tỏ ý sẵn sàng lắp đặt hệ thống Klub-NK cho hai chiếc tàu hộ tống Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam đặt đóng, đang trong giai đoạn trang bị vũ khí. Hai tàu đã giao trước đó là 011 Đinh Tiên Hoàng và 012 Lý Thái Tổ trang bị 8 ống phóng tên lửa hành trình diệt hạm loại Uran, tầm bắn tối đa 130 km.

Mời bạn xem clip của quân đội người Kurd ở Iraq ghi nhận tên lửa Klub của Nga bay qua bầu trời để đến Syria:

Tin Nóng

>> Tàu chiến Nga bắn tên lửa diệt IS: Nga đang quay lại sân chơi lớn
>> Xem video tàu chiến Nga phóng tên lửa Klub diệt IS ở Syria
>> Bay trên trực thăng Mi-24 tuần tra căn cứ không quân Nga ở Syria
>> Hạm đội Biển Đen diễn tập phóng tên lửa ngoài khơi Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.