Lọc bài viết theo
Chuyên mục
Rộ tin Mỹ đưa công ty sở hữu giàn khoan Hải Dương 981 vào danh sách đen
Bộ Quốc phòng Mỹ đang chuẩn bị đưa Tổng công ty dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC), đơn vị sở hữu giàn khoan Hải Dương 981 từng hoạt động trái phép trong vùng biển Việt Nam, vào danh sách bị cấm vận.
Đại gia dầu khí Trung Quốc lần đầu giảm sản lượng trong 10 năm
Lần đầu tiên trong hơn một thập niên, nhà sản xuất dầu khí ngoài khơi lớn nhất Trung Quốc CNOOC giảm sản lượng. Đây là một trong những hãng năng lượng lớn đầu tiên trên thế giới công khai cho hay sẽ cắt giảm sản lượng.
Trung Quốc sắp tung hạm đội ‘nhà máy lọc dầu trên biển’ ra biển Đông
(TNO) Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) thông báo vào hôm 8.8 cho biết đã hoàn tất công trình đóng tàu kho nổi FPSO thứ 17 mang tên Hải Dương 118 và dự kiến kho nổi chứa dầu này sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối tháng 8.
Giàn khoan Trung Quốc trên biển Việt Nam phục vụ ý đồ chính trị
(Tin Nóng) Một viên chức dầu khí Trung Quốc nói với hãng tin Reuters ngày 7.5 rằng giàn khoan dầu khí của tập đoàn dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) hạ đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam không phải vì động cơ thương mại, mà là quyết định mang tính chính trị của chính phủ Trung Quốc.
Yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan dầu khỏi vùng biển Việt Nam
Chiều 5.5, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết Bộ đã chỉ đạo Tập đoàn dầu khí quốc gia VN (PVN) và PVN đã có thư chính thức gửi Tổng công ty dầu khí Hải Dương (CNOOC, Trung Quốc) yêu cầu phải đưa giàn khoan HD 981 bất hợp pháp ra khỏi vùng biển VN.