Tim ngừng đập 40 phút vẫn được cảnh sát cứu sống

18/07/2017 11:15 GMT+7

Ông John Ogburn (36 tuổi) người Mỹ đã thoát khỏi tay thần chết sau khi tim ngừng đập trong hơn 40 phút.

Ông John Ogburn sống ở thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina bị trụy tim khi đang làm việc trên máy tính ở nhà vào hôm 26.6. Hai cảnh sát tuần tra gần đó nhận được cuộc gọi cấp cứu từ người nhà của ông Ogburn và có mặt ngay lập tức tại hiện trường, theo BBC ngày 18.7.
Sau đó, hai cảnh sát Lawrence Guiler và Nikolina Bajic liên tục tiến hành ấn tim ngoài lồng ngực và hô hấp nhân tạo cho nạn nhân và nỗ lực này đã được đền đáp xứng đáng khi tim của ông Ogburn đập lại sau khoảng 42 phút.

tin liên quan

Lên cơn đau tim, bác sĩ vẫn tiếp tục phẫu thuật
(TNO) Đang phẫu thuật cho một bệnh nhân ung thư não thì lên cơn đau thắt ngực. Là bác sĩ, ông Claudio Vitale biết đó có thể là một cơn nhồi máu cơ tim nguy hiểm. Nhưng cuộc phẫu thuật đang ở giai đoạn không thể ngưng lấy một phút. Vị bác sĩ đã quyết định tiếp tục cho đến khi hoàn tất ca mổ.
Người đàn ông này được đưa đến bệnh viện để chăm sóc trong suốt vài ngày sau đó và hiện đã hồi phục nhưng vẫn được khuyến cáo không nên lái xe trong 6 tháng.
Thông thường, những bác sĩ cấp cứu sẽ không cần phải thực hiện thủ thuật hồi sức tim phổi nữa nếu nạn nhân không còn dấu hiệu sống sau 20 phút. Bác sĩ Michael Kurz, giáo sư trường Y thuộc đại học Alabama (Mỹ) cho biết nếu tim ngừng đập nhưng không được hồi sức tim phổi, cơ hội sống của nạn nhân sẽ giảm đi 10% cứ sau mỗi phút. Có hơn 350.000 ca trụy tim tại Mỹ mỗi năm, trong đó 90% nạn nhân đã tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.