Tìm thấy 1 thi thể bé gái trong vụ sạt lở ở Nậm Tông

Thu Hằng
Thu Hằng
19/09/2024 10:52 GMT+7

Sáng nay 19.9, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm thi thể một người mất tích trong vụ sạt lở đất tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc (Bắc Hà).

Theo Ban Tuyên giáo tỉnh Lào Cai, 8 giờ 15 phút sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân là 1 bé gái, 6 tuổi tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc.

Tìm thấy 1 thi thể bé gái trong vụ sạt lở ở Nậm Tông- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân trong vụ mất tích tại Nậm Tông

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hiện tại, các lực lượng tiếp tục tập trung khoanh vùng, xác định thêm những vị trí khả năng có người bị vùi lấp do sạt lở đất và nhân lực, máy móc, phương tiện đang được huy động hoạt động tối đa công suất phục vụ cho việc tìm kiếm.

Vụ sạt lở này xảy ra vào 13 giờ 40 ngày 10.9 tại thôn Nậm Tông. Thời điểm trên, có 15 hộ đều là người Mông với 80 khẩu đang sinh sống. Đất đá từ trên đồi sạt lở với khối lượng lớn đã vùi lấp 8 ngôi nhà và 27 người, trong đó có 18 người chết và mất tích.

Vụ sạt lở ở Nậm Tông: Tìm thấy thi thể bé gái

Chính quyền địa phương cho biết, mặc dù đã đưa được máy xúc vào hỗ trợ công tác tìm kiếm người mất tích, nhưng lượng đất, đá sạt lở xuống khối lượng lớn, phạm vi tìm kiếm rộng, nên tiến độ tìm kiếm người mất tích gặp rất nhiều khó khăn.

Cùng với các lực lượng quân sự, công an, đơn vị chức năng và việc tăng thêm cán bộ biên phòng, chó nghiệp vụ, công tác tìm kiếm người mất tích tại Nậm Tông được đẩy nhanh hơn.

Trong ngày 17.9, lực lượng chức năng cũng đã tìm được thêm 2 người mất tích tại đây. Như vậy, tính đến thời điểm này còn 4 người mất tích trong vụ sạt lở đất lở Nậm Tông.

Để đảm bảo an toàn và ổn định cuộc sống của người dân trước mắt và lâu dài, tỉnh Lào Cai và chính quyền H.Bắc Hà vừa khảo sát điểm tái định cư cho người dân thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc.

Khu tái định cư Nậm Tông dự kiến bố trí trên khu đồi cao, rộng khoảng 4 ha, cách bản định cư cũ khoảng 2 km, có thể đáp ứng chỗ ở cho 70 hộ dân, với diện tích tối thiểu mỗi hộ khoảng 300 m2. Khu đất này có mặt bằng rộng, không phải san gạt nhiều, gần nguồn nước, thuận lợi cho việc thi công hạ tầng kết nối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.