Tìm thấy 14 thi thể trên tàu đánh cá Trung Quốc gặp nạn ở Ấn Độ Dương

Khánh Như
Khánh Như
24/05/2023 18:10 GMT+7

Hải quân Sri Lanka thông báo đã tìm thấy 14 thi thể bên trong tàu đánh cá của Trung Quốc bị lật hồi tuần trước ở Ấn Độ Dương.

Hải quân Sri Lanka hôm nay 24.5 cho biết họ đã tìm thấy 14 thi thể bên trong tàu đánh cá Lu Peng Yuan Yu 028 của Trung Quốc bị lật hồi tuần trước. Thông báo được đưa ra 1 ngày sau khi cuộc điều tra sơ bộ của Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc kết luận rằng tất cả 39 người trên tàu đã thiệt mạng, hãng AFP đưa tin.

"Do sự phân hủy và các nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe từ vùng nước bị ô nhiễm cùng với đồ bảo hộ hạn chế, việc trục vớt những thi thể đó sẽ cực kỳ nguy hiểm", hải quân Sri Lanka cho biết.

Tìm thấy 14 thi thể trên tàu đánh cá Trung Quốc gặp nạn ở Ấn Độ Dương - Ảnh 1.

Tàu đánh cá Lu Peng Yuan Yu 028 của Trung Quốc

AFP

Giới chức Sri Lanka đã lập bản đồ vị trí của các thi thể bên trong con tàu và giao cho chính quyền Trung Quốc. Quốc tịch của các thi thể vẫn chưa được xác định. Con tàu thuộc sở hữu của Công ty Ngư nghiệp Penglai Jinglu, một trong những công ty đánh cá lớn của nhà nước Trung Quốc.

Trong một thông báo riêng biệt, Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc cho biết lực lượng cứu hộ đã rà soát một khu vực rộng khoảng 64.000 km vuông và "không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có người sống sót". 

Trước đó, ngày 16.5, tàu Lu Peng Yuan Yu 028 bị lật do bị bão Fabian quét qua ở vùng biển cách TP. Perth (Úc) 5.000 km về phía tây. Thời điểm đó, con tàu chở theo 17 người Trung Quốc, 17 công dân Indonesia và 5 người quốc tịch Philippines. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt đã cản trở các nỗ lực cứu hộ. Trung tâm Phối hợp Cứu hộ Chung (JRCC) ở Canberra (Úc) cho biết điều kiện sinh tồn trên tàu khi đó "đầy thách thức".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.