Tìm thấy hộp đen trong vụ rơi máy bay ở Nepal

17/01/2023 06:00 GMT+7

Reuters dẫn lời một quan chức tại sân bay Kathmandu của Nepal ngày 16.1 cho biết hộp đen chứa máy ghi âm buồng lái và máy ghi dữ liệu của máy bay ATR 72 rơi ngày 15.1 đều đã được tìm thấy.

Cả hai chiếc máy vẫn ở trong tình trạng tốt và sẽ được gửi đi phân tích.

Dữ liệu từ hộp đen có thể giúp các nhà điều tra xác định nguyên nhân khiến chiếc máy bay khởi hành từ Kathmandu chở 72 người của Hãng hàng không Yeti Airlines bị rơi trong điều kiện thời tiết quang đãng ngay trước khi hạ cánh xuống thành phố Pokhara của Nepal.

Thi thể một nạn nhân được tìm thấy ngày 16.1

Reuters

Sáng 16.1, hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đã được nối lại sau khi bị tạm dừng vào tối 15.1. Cho đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 68 thi thể. Hiện 63 thi thể đã được đưa đến bệnh viện và sẽ được bàn giao cho gia đình sau khi nhận dạng và khám nghiệm. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm 4 người còn mất tích dưới thời tiết nhiều mây và tầm nhìn hạn chế ở địa hình đồi núi.

Phút cuối trong khoang chiếc máy bay ATR-72 rơi ở Nepal

Đây là vụ tai nạn máy bay thảm khốc nhất ở Nepal trong 30 năm qua. Nepal đã tuyên bố một ngày quốc tang (16.1) và thành lập một hội đồng để điều tra thảm họa, đồng thời đề xuất các biện pháp để tránh những sự cố tương tự trong tương lai. Kể từ năm 2000, gần 350 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn máy bay hoặc trực thăng ở Nepal, nơi có 8 trong số 14 ngọn núi cao nhất thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.