Tìm thông tin bé trai quốc tịch Hàn Quốc thất lạc khi nhập cảnh vào Việt Nam

Gia Bách
Gia Bách
01/03/2023 18:33 GMT+7

Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM đề nghị hỗ trợ, xác minh thông tin bé trai 8 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc thất lạc khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Ngày 1.3, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, cơ quan này vừa có văn bản gửi Công an tỉnh; UBND H.Phú Tân và các đơn vị có liên quan xác minh và cung cấp thông tin bé trai quốc tịch Hàn Quốc tên Kim Chaemin (sinh ngày 2.12.2015) thất lạc với gia đình khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Trước đó, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM có công hàm gửi Sở Ngoại vụ TP.HCM và UBND tỉnh Cà Mau nhờ hỗ trợ xác minh, phản hồi trường hợp bé Kim Chaemin hiện có lưu trú tại Việt Nam hay không, cũng như thông tin nơi lưu trú, sức khỏe và tình hình hiện tại của bé Kim Chaemin.

Theo thông tin của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM, bé Kim Chaemin có mẹ tên N.T.U.N (37 tuổi, ngụ xã Rạch Chèo, H.Phú Tân, Cà Mau). Bé nhập cảnh vào Việt Nam (Hà Nội) ngày 17.8.2016.

Do bé Kim Chaemin được trình báo là không xác minh được nơi ở sau khi nhập cảnh vào Việt Nam nên vụ việc đang được điều tra bởi Phòng phụ trách công tác về phụ nữ - trẻ em trực thuộc Sở Cảnh sát Dalseong, TP.Daegu.

Ngày 1.3, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Công an H.Phú Tân cho biết: "Chúng tôi mới nhận được văn bản đề nghị xác minh thông tin về bé trai người Hàn Quốc vào trưa nay (1.3) và đã chỉ đạo Đội An ninh xác minh theo yêu cầu của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM".

Vị lãnh đạo Công an H.Phú Tân cũng thông tin: "Do chưa có kết quả xác minh nên chưa thể lý giải vì sao cháu bé thất lạc khi nhập cảnh vào Việt Nam gần 7 năm nay mà giờ mới xác minh, truy tìm".

Đồng thời, theo UBND xã Rạch Chèo, thì chị N.T.U.N là con của ông N.V.B và bà N.T.L là người cư ngụ tại địa phương. Nhưng hiện tại chị N.T.U.N không có mặt ở địa phương. Theo lời gia đình, thì N. đang ở Hà Nội.

Được biết, ngày 26.11.2013, chị N.T.U.N được UBND xã Rạch Chèo xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn với người nước ngoài.

Hiện, Công an tỉnh Cà Mau cùng các ngành liên quan đang xác minh thông tin của bé trai quốc tịch Hàn Quốc bị thất lạc với gia đình phía Hàn Quốc khi nhập cảnh vào Việt Nam để báo cáo UBND tỉnh này trước ngày 15.3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.