Tìm VĐV tài năng từ thể thao học đường

29/09/2012 16:26 GMT+7

(TNO) Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trong bài phát biểu nhân dịp nhậm chức Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam vừa qua đã đặc biệt lưu ý cần phát triển thể thao học đuờng để tìm kiếm, phát hiện, bồi dưỡng VĐV có tiềm năng từ nhỏ.

(TNO) Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trong bài phát biểu nhân dịp nhậm chức Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam vừa qua đã đặc biệt lưu ý cần phát triển thể thao học đuờng để tìm kiếm, phát hiện, bồi dưỡng VĐV có tiềm năng từ nhỏ.

>> Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh thăm U.23 Việt Nam
>> Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam

 
Đại diện học sinh các trường tiểu học nhận quà từ nhà tài trợ -  Ảnh: Lê Quân

Theo Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, việc đầu tư cho thể thao học đường nhằm tìm ra những VĐV có tiềm năng là để bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Có đồng quan điểm, ông Hoàng Vĩnh Giang, cựu Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam cũng cho rằng, muốn có những VĐV giỏi, thi đấu giành được thành tích cao chúng ta phải chú trọng công tác phát hiện, đào tạo bồi dưỡng VĐV từ nhỏ. “Quý hồ tinh bất quý hồ đa nhưng trước hết phải quý hồ đa đắc quý hồ tinh”, ông Giang chia sẻ.

Để tìm kiếm, phát hiện nhân tài thể thao ngay từ khi còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, TP.Hà Nội luôn chú trọng đầu tư cho thể thao học đuờng nhằm chọn lọc, phát hiện VĐV giỏi ngay từ nhỏ.

Sáng 28.9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức tiếp nhận 50 suất dụng cụ thể thao do công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam trao tặng cho 50 trường tiểu học trên địa bàn thành phố.

Các trường được nhận quà tài trợ thuộc 10 quận, huyện: Cầu Giấy, Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh, Đan Phượng… Mỗi bộ dụng cụ bao gồm 2 cầu môn, 40 áo bibs, 10 quả bóng, 1 lưới đựng bóng.

Đại diện nhà tài trợ cho biết, sau 1 năm trao tặng sẽ tổng kết, đánh giá hiệu quả chương trình để xây dựng phuơng án tiếp tục nhân rộng mô hình tài trợ “Vì tương lai Bóng đá Việt Nam”.

Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.