Tìm việc làm cho người lầm lỡ

Thu Hằng
Thu Hằng
20/08/2023 09:00 GMT+7

Việc tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lầm lỡ không chỉ giúp họ xóa đi mặc cảm, tạo lập cuộc sống của bản thân, trở thành người có ích cho xã hội, mà còn góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự.

Chỉ có việc làm mới tránh xa tệ nạn

Phiên giao dịch việc làm (GDVL) lưu động Q.Ba Đình năm 2023 do Sở LĐ-TB-XH Hà Nội phối hợp với UBND Q.Ba Đình tổ chức vừa diễn ra vào ngày 19.8, với sự tham gia của 36 doanh nghiệp.

Tổng nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động là 2.482 chỉ tiêu, với đa dạng vị trí ngành nghề như: kinh doanh; tư vấn - chăm sóc khách hàng; bảo vệ - tạp vụ; bán hàng - thu ngân; lái xe; nhà bếp - phụ bếp...

Đáng chú ý, bên cạnh người lao động, bộ đội xuất ngũ, học sinh sinh viên, các gia đình chính sách,… phiên giao dịch việc làm còn thu hút những người chấp hành xong hình phạt tù và người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Các mức lương được các doanh nghiệp đưa ra rất hấp dẫn từ 7 - 15 triệu đồng/tháng trở lên.

Theo thượng tá Hoàng Hà Trung, Phó trưởng Công an Q.Ba Đình, trước khi tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động, công an quận đã thông tin tới những người chấp hành xong án phạt tù và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn và có 129 người đăng ký.

"Một trong những công tác định hướng phòng ngừa tội phạm là giải quyết việc làm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để ổn định đời sống cho người lao động trên địa bàn quận. Mong muốn của chúng tôi những người đã từng lầm lỡ có cơ hội để tiếp xúc tư vấn, giới thiệu việc làm, để từ đó có công việc, thu nhập và sẽ góp phần ổn định tình hình an ninh trên địa bàn", thượng tá Hoàng Hà Trung bày tỏ.

Là đối tượng sau cai nghiện đang có nhu cầu tìm việc, chị N.T.H (P.Phúc Xá), bộc bạch: "Khi còn ở Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2, tôi đã được trị liệu, sức khỏe ổn định. Bây giờ khi trở về hòa nhập cộng đồng rất mong được hỗ trợ tìm việc làm. Tôi muốn tìm công việc may quần áo hoặc bán hàng để có tiền nuôi con trai đang học lớp 4. Tôi nghĩ chỉ có việc làm mới tránh xa được ma túy, xã hội bớt kỳ thị, giảm tội phạm và giảm người nghiện".

Trước đó, trong tháng 7, Sở LĐ-TB-XH Hà Nội phối hợp với UBND Q.Tây Hồ tổ chức Ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề, tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên.

Trong số hơn 2.000 lao động tham gia tuyển dụng, có gần 200 người thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng, có tiền án, tiền sự… Các vị trí việc làm tuyển dụng gồm các lĩnh vực: thương mại - dịch vụ; xây dựng; sản xuất; tư vấn du học; nhà hàng - khách sạn, các siêu thị lớn…

Tìm việc làm cho người lầm lỡ - Ảnh 1.

Những người lầm lỡ được tư vấn, giới thiệu việc làm tại Phiên GDVL làm lưu động Q.Ba Đình năm 2023

Trần Oanh

Anh N.Q.H (P.Quảng An) chia sẻ: "Bản thân tôi từng gặp khó khăn trong quá trình xin việc do vấp phải sự kì thị, mặc cảm, nhiều người còn định kiến không tốt đối với những người đã từng lầm lỡ. Được tham gia ngày hội việc làm, gặp gỡ các nhà tuyển dụng, tôi có cơ hội tìm hiểu các ngành nghề, tôi tìm được việc làm phù hợp, lương 8 triệu đồng/tháng. Tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc để tăng thu nhập, có kinh tế trang trải cuộc sống cho gia đình".

Ông Nguyễn Tây Nam, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH, cho biết: "Việc tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù và người sau cai sẽ giúp họ xóa đi mặc cảm; có điều kiện tạo lập cuộc sống của bản thân, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Từ đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.Hà Nội".

Tư vấn doanh nghiệp tuyển lực lượng lao động tái hòa nhập

Từ năm 2015, Sở LĐ-TB-XH Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với 7 cơ cơ sở cai nghiện ma túy tổ chức các chương trình tư vấn hướng nghiệp, học nghề, giới thiệu việc làm cho học viên trước khi hòa nhập cộng đồng. Tại những chương trình này, học viên cai nghiện được tư vấn tập trung tại hội trường và sau đó là tư vấn trực tiếp đối với từng trường hợp.

Trong 6 tháng đầu năm, các quận, huyện, thị xã đã hỗ trợ, vay vốn, dạy nghề, tạo việc làm cho 60 người sau cai nghiện.

Ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho hay thông qua những chương trình tư vấn, học viên cai nghiện ma túy nắm bắt được thông tin thị trường lao động, tự đánh giá được bản thân với những nghề nghiệp đã có hoặc sẽ theo học trong thời gian tới, để khi quay trở về cộng đồng dễ dàng tiếp cận và nhanh chóng có việc làm.

"Khi học viên hoàn thành cai nghiện quay trở về cộng đồng, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội lại phối hợp với Phòng LĐ-TB-XH các quận, huyện thực hiện những phiên giao dịch việc làm lồng ghép có mời các lao động này tham gia", ông Thành nói.

"Chúng tôi hy vọng hoạt động tổ chức phiên giao dịch việc làm bước đầu đem lại những tín hiệu tích cực với nhóm lao động này và nhận thức của họ sẽ tốt hơn, cải thiện được tâm lý, nhận thức… Trung tâm sẽ tích cực mời và tư vấn cho các doanh nghiệp sẵn sàng tham gia phiên giao dịch việc làm và đặc biệt là tuyển dụng, sử dụng lực lượng lao động này. Chỉ có ổn định việc làm mới giúp họ tái hòa nhập cộng đồng bền vững, cai nghiện thành công", ông Thành nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.