Tin Covid-19 ngày 22.2: Hàn Quốc bỏ yêu cầu xét nghiệm PCR với khách từ Trung Quốc

22/02/2023 13:00 GMT+7

Từ ngày 1.3, Hàn Quốc sẽ hủy bỏ yêu cầu phải xét nghiệm Covid-19 sau khi nhập cảnh đối với người đến từ Trung Quốc, dù vẫn giữ quy định cung cấp giấy xét nghiệm âm tính trước khi lên máy bay.

Tình hình Covid-19 ngày 22.2: Hàn Quốc bỏ yêu cầu xét nghiệm PCR từ Trung Quốc - Ảnh 1.

Booth xét nghiệm PCR tại sân bay Incheon

CHỤP TỪ YONHAP

Hàn Quốc tiếp tục nới lỏng quy định

Hàn Quốc đã áp dụng một loạt các biện pháp kiểm soát biên giới đối với người đến từ Trung Quốc sau khi Bắc Kinh quyết định dỡ bỏ các chính sách zero-Covid. Tuy nhiên, hiện chính quyền Seoul nới lỏng một số quy định do tình hình dịch cải thiện ở nước láng giềng.

"Quyết định giảm bớt những biện pháp cách ly có vẻ như khả thi sau khi tỷ lệ xét nghiệm dương tính trong số những người đến từ Trung Quốc giảm từ 18,4% trong tuần đầu tiên của tháng 1 đến xuống còn 0,6% trong tuần thứ ba của tháng 2", Reuters hôm 22.2 dẫn lời ông Kim Sung-ho, quan chức Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc.

Ông Kim cho biết xét nghiệm PCR bắt buộc trước chuyến bay vẫn tiếp tục duy trì đến ngày 10.3 nhằm theo dõi và đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc nới lỏng các biện pháp phòng dịch Covid-19 khác.

Cùng ngày, Hải quan Trung Quốc thông báo sẽ loại trừ một số yêu cầu phòng dịch đối với hàng hóa nhập khẩu từ ngày 1.3, bao gồm khâu vô trùng hàng hóa.

Thời gian virus Covid-19 bám trên thi thể người

Hãng thông tấn Kyodo News hôm 21.2 dẫn báo cáo của Bộ Y tế Nhật Bản cho thấy kết quả giám định pháp y đối với 11 nạn nhân Covid-19 vào năm 2021 ghi nhận tải lượng virus đủ gây lây nhiễm ở phân nửa trường hợp.

Virus chủ yếu bám bên trong mũi họng và phổi của các thi thể, và được phát hiện 13 ngày sau thời điểm xác định tử vong và xác được bảo quản bên trong khoang đông lạnh suốt 12 ngày.

Bộ Y tế nước này hồi tháng 1 nới lỏng các quy định xử lý thi thể nạn nhân Covid-19 trong vấn đề tổ chức tang lễ. Tuy nhiên, trưởng nhóm nghiên cứu là giáo sư Hisako Saito của Đại học Chiba nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc giáo dục và trang bị công cụ bảo vệ cần thiết cho những người tiếp xúc thi thể. "Họ cần xử lý xác chết với giả định rằng thi thể vẫn còn lây nhiễm", theo giáo sư Saito.

Theo chính sách được điều chỉnh, không cần phải xử lý khác biệt đối với trường hợp thi thể nạn nhân Covid-19, miễn là áp dụng những biện pháp như lau thi thể và nhét vật phong tỏa đường mũi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.