Tin đồn thất thiệt bắt cóc trẻ em tại Quảng Ngãi

03/12/2015 09:05 GMT+7

Ngày 2.12, Công an TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) cho biết đã điều tra làm rõ thông tin lan truyền trong dân về việc có một người đi ô tô bắt cóc trẻ em chỉ là tin đồn thất thiệt.

Ngày 2.12, Công an TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) cho biết đã điều tra làm rõ thông tin lan truyền trong dân về việc có một người đi ô tô bắt cóc trẻ em chỉ là tin đồn thất thiệt.

Bắt cóc trẻ em là vấn nạn, cần phải luôn  đề cao cảnh giác, tuy nhiên, vẫn nên thận trọng với những tin đồn thất thiệt - Ảnh minh họa: V.PBắt cóc trẻ em là vấn nạn, cần phải luôn đề cao cảnh giác, tuy nhiên, vẫn nên thận trọng với những tin đồn thất thiệt - Ảnh minh họa: V.P
Chiều tối 20.11, trên đoạn đường liên thôn 3 (xã Nghĩa Dõng) có nhiều trẻ em vui chơi, một ô tô chạy đến bấm còi nhiều lần nhưng các cháu bé vẫn vô tư nô đùa. Thấy không đảm bảo an toàn, người điều khiển xe xuống ôm cháu Lương Hiền My (2 tuổi) lên xe chạy khoảng hơn 10 m thì dừng xe mở cửa ôm cháu bé để lại trên đường và cháu My tự đi bộ về nhà.
Sau đó, trên địa bàn xã Nghĩa Dõng bắt đầu xuất hiện tin đồn bắt cóc trẻ em. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định T.T.X.U (34 tuổi, ở thôn 3, xã Nghĩa Dõng) là người đầu tiên tung tin có người bắt cóc cháu My do hiểu nhầm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.