Tín hiệu lạc quan từ CLB Đà Nẵng và CLB Bình Dương

16/07/2022 12:30 GMT+7

Trận đấu giữa Bình Dương và Đà Nẵng ở vòng 7 V-League 2022 đã đem đến tín hiệu lạc quan cho bóng đá Việt Nam khi HLV 2 đội đều mạnh dạn sử dụng cầu thủ trẻ trong đội hình của mình.

Trọng Nam (áo cam) cầu thủ trẻ được HLV Phan Thanh Hùng tin tưởng

Khả Hòa

Dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo luôn than vãn bởi các CLB vì thành tích trước mắt ít khi đưa cầu thủ trẻ ra sân. Điều này khiến cầu thủ trẻ khó trường thành vì thiếu kinh nghiệm trận mạc, không có môi trường cạnh tranh để phát triển.

Highlights Becamex Bình Dương 2-2 SHB Đà Nẵng: Tiến Linh 'nổ súng', trận đấu quá kịch tính

Nhưng HLV Phan Thanh Hùng đã là người mạnh dạn tin dùng người trẻ ở V-League năm nay. Trở lại nắm đội bóng quê hương Đà Nẵng, ông Phan Thanh Hùng không phí tiền mua sắm cầu thủ mà đôn hàng loạt cầu thủ trẻ lên đội 1 để đá V-League.

“Các cầu thủ trẻ chỉ thua thế hệ đàn anh về kinh nghiệm trận mạc, chứ họ có thể hình, thể lực và chuyên môn tốt nên không lý gì lại không dùng họ. Nếu không tung họ ra sân thì mãi mãi họ sẽ thiếu kinh nghiệm, nên phương châm của tôi là tạo điều kiện tối đa cho cầu thủ trẻ có cơ hội phát triển”, HLV Phan Thanh Hùng từng bày tỏ.

Trong trận hòa 2-2 với Bình Dương, HLV Phan Thanh Hùng mạnh dạn tung ra sân đội hình chính gồm các cầu thủ còn rất trẻ như tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng 19 tuổi, tiền đạo Phạm Đình Duy 20 tuổi, tiền vệ Nguyễn Trọng Nam 20 tuổi, hậu vệ Lương Duy Cương 21 tuổi. Dù có 4 cầu thủ còn khá trẻ, nhưng Đà Nẵng đã chơi hay và luôn dẫn trước chủ nhà Bình Dương.

Đà Nẵng là CLB sử dụng nhiều cầu thủ trẻ nhất ở V-League năm nay

Ngọc Linh

Với đội hình sẵn có và sức sống từ các cầu thủ trẻ đem lại, Đà Nẵng đủ sức để trụ hạng ở mùa bóng năm nay để chơi tốt ở V-League 2023, khi các cầu thủ đã có một năm trui rèn kinh nghiệm trận mạc.

Với Bình Dương, HLV Đặng Trần Chỉnh cũng mạnh dạn tung Bùi Vĩ Hào 19 tuổi, Trần Hoàng Bảo 21 tuổi ra sân. Và các cầu thủ này đều thể hiện mình, chơi rất tốt đóng góp đáng kể cho sức mạnh của đội bóng.

Làn sóng dùng người trẻ xuất phát từ HAGL ở mùa bóng 2015 khi bầu Đức thay máu hàng loạt để đưa lứa Công Phượng đá V-League. Điều này đã giúp đội tuyển Việt Nam mạnh mẽ ở những năm sau đó.

Hy vọng không chỉ có một vài CLB mạnh dạn dùng người trẻ như hiện nay mà ngày càng có nhiều CLB sử dụng cầu thủ trẻ do mình đào tạo vì nó sẽ giúp đội bóng có tinh thần màu cờ sắc áo tốt hơn, cũng như góp phần giúp V-League thêm màu sắc từ sức trẻ mà các cầu thủ đem lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.