Tín hiệu tốt để mở lại cửa khẩu Lạng Sơn

01/03/2022 14:09 GMT+7

Lượng xe tồn ở các cửa khẩu Lạng Sơn đang có dấu hiệu giảm nhanh, dự báo đến ngày 5.3 có thể tiếp nhận trở lại xe chở nông sản.

Tình hình ách tắc cửa khẩu đã khiến giá nhiều loại trái cây, nông sản Việt Nam giảm mạnh

Quang thuần

Ngày 1.3, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đến ngày 28.2 như sau: Tổng số phương tiện xuất khẩu: 103 xe, trong đó 85 xe hoa quả, 18 xe hàng khác. Tổng số phương tiện nhập khẩu: 390 xe. Tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh tính đến 20 giờ ngày 28.2 là 1.479 xe, giảm 82 xe so với ngày 27.2.

Như vậy có thể thấy tốc độ thông quan xe nông sản ở các cửa khẩu đang có dấu hiệu cải thiện, lượng xe tồn đang giảm xuống gần bằng với mức trước khi ban hành quyết định tạm ngừng tiếp nhận. Còn khoảng 5 ngày nữa là hết thời hạn tạm ngừng tiếp nhận xe (kéo dài bổ sung), diễn biến này là một tín hiệu đáng mừng để các cửa khẩu tiếp nhận xe chở hàng trở lại.

Trước đó, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị trực tuyến Chương trình gặp gỡ giữa Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang (Việt Nam) và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Lãnh đạo các tỉnh - khu đã thảo luận, ký kết Kế hoạch hợp tác hữu nghị 5 năm (2022 - 2026) với nội dung thúc đẩy hợp tác giao lưu thiết thực trong các lĩnh vực trọng điểm như kinh tế, thương mại, đầu tư mở, nâng cấp cửa khẩu, thuận lợi hóa thông quan, hợp tác du lịch, giao lưu về văn hóa xã hội, hợp tác quản lý biên giới…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.