Tin tức Covid-19 sáng 10.1: TP.HCM có 20 ngày liên tiếp số ca mắc mới dưới 1.000

Duy Tính
Duy Tính
10/01/2022 08:56 GMT+7

TP.HCM đã kiểm soát tốt dịch Covid-19 và đạt dịch cấp độ 1. HCDC khuyến cáo người dân không chủ quan, thực hiện 5K, giảm bớt việc tụ tập, nhất là vào cuối tuần và dịp Tết Nguyên đán sắp đến gần.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, ngày 9.1, TP.HCM có 472 ca mắc Covid-19 mới, đứng thứ 10 trong các tỉnh có số ca mắc mới, sau Hà Nội (2.811 ca), Hải Phòng (836 ca), Khánh Hòa (790 ca), Bình Phước (679 ca), Bình Định (636 ca), Cà Mau (615 ca), Vĩnh Long (532 ca), Hà Giang (492 ca), Tây Ninh (475 ca).

Như vậy, tính từ ngày 20.12.2021 đến nay, TP.HCM có 20 ngày có số ca mắc Covid-19 mới dưới 1.000 ca, thậm chí nhiều ngày vừa qua dưới 500 ca.

Số ca mắc mới tại TP.HCM đang được kiểm soát

DUY TÍNH

Trong khi đó, ngày 9.1, TP.HCM có 19 ca tử vong, trong đó có 4 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Bến Tre (1 ca), Đồng Nai (1 ca), Tiền Giang (1 ca), Vĩnh Long (1 ca).

TP.HCM đã có 18 ngày có số ca mắc Covid-19 tử vong dưới 50 ca, trong 2 ngày liên tiếp vừa qua số ca tử vong là dưới 20 ca.

Covid-19 sáng 10.1: Cả nước 1.899.575 ca nhiễm | Phân bổ thêm hơn 400.000 liều Molnupiravir

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), những ngày qua, tình hình TP.HCM đang kiểm soát tốt dịch Covid-19 và hiện đã đạt được cấp 1. Nhiều trường đại học ở TP.HCM đã thông báo về việc giảng dạy, học tập trước và sau Tết Nhâm Dần. Đa số trường tổ chức giảng dạy các lớp thực hành/thí nghiệm theo hình thức tập trung tại trường. Đối với lớp lý thuyết, tùy thuộc đặc điểm môn học sẽ tổ chức kết hợp giảng dạy, học tập trực tiếp và trực tuyến (ưu tiên cho lớp của sinh viên năm cuối) hoặc toàn bộ trực tuyến. Tuy nhiên, có nhiều trường yêu cầu sinh viên quay lại học tập trung sau kỳ nghỉ tết. Theo đó, phần lớn các trường thông báo cho sinh viên năm thứ nhất (khóa tuyển sinh 2021) dự kiến bắt đầu học lại từ ngày 7.2. Sinh viên các khóa còn lại học trở lại từ ngày 14.2.

Trước tình hình biến chủng Omicron của đại dịch Covid-19 đã xuất hiện nhiều nơi trên thế giới, để chủ động ứng phó với dịch bệnh và có thể đón năm mới an toàn, HCDC khuyến cáo người dân cần tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, biện pháp 5K. Cố gắng thực hiện các thói quen tốt trong đời sống hằng ngày như: đeo khẩu trang, khử khuẩn thường xuyên, giảm bớt việc tụ tập, ngồi với khoảng cách gần để giảm nguy cơ nhiễm bệnh, nhất là vào cuối tuần và dịp Tết Nguyên Đán sắp đến gần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.