Tin tức Covid-19 Vĩnh Long ngày 1.1.2022: Ghi nhận 1.223 ca mắc mới, 16 ca tử vong

Nam Long
Nam Long
01/01/2022 19:29 GMT+7

Trong ngày 1.1.2022, Vĩnh Long ghi nhận 1.223 ca mắc Covid-19 mới. Toàn tỉnh không còn đơn vị cấp xã là vùng xanh.

Chiều 1.1.2022, tin từ Sở Y tế Vĩnh Long cho biết tỉnh vừa ghi nhận thêm 1.223 ca mắc Covid-19 và 16 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc từ ngày 1.1.2021 đến nay là 33.442 ca. Đây cũng là ngày ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất từ đầu dịch đến nay và là ngày thứ 2 liên tục ghi nhận số ca mắc trên 1.000 ca.

Có 7/11 phường của TP.Vĩnh Long vẫn ở vùng đỏ

XUÂN PHÚC

Trong số ca mắc mới, có 1.030 ca trong cộng đồng và các cơ sở y tế; 193 ca là F1 chuyển thành F0 khi được cách ly trước đó tại nhà. Địa phương ghi nhận số ca mắc Covid-19 nhiều nhất trong ngày là H.Long Hồ với 450 ca, tiếp đến là H.Mang Thít 271 ca và TX.Bình Minh 173 ca.

Ngày 1.1: Cả nước 14.835 ca Covid-19, 2.990 ca khỏi | Hà Nội 1.748 ca | TP.HCM 569 ca

Chiều 1.1.2022, ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long, đã ký ban hành thông báo cấp độ dịch của tỉnh theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế.

Theo đó, tỉnh Vĩnh Long vẫn ở cấp độ 3 (nguy cơ cao - vùng cam) và 8 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh cũng ở cấp độ 3. Mặc dù số ca mắc những ngày qua tăng liên tục, nhưng chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực kéo giảm số đơn vị cấp xã ở cấp độ 4 (vùng đỏ) từ 52 xuống còn 36 so với tuần trước.

Cụ thể gồm các phường 1, 2, 3, 5, 8, Tân Hội và Tân Hòa (TP.Vĩnh Long); các xã Hòa Phú, Lộc Hòa, Phú Đức, Phú Quới, Tân Hạnh và Thanh Đức (H.Long Hồ); các xã Chánh An, Mỹ An, Mỹ Phước và Tân Long (H.Mang Thít); các xã Trung Hiệp, Trung Hiếu và Trung Thành Đông (H.Vũng Liêm); các xã Hậu Lộc, Hòa Lộc, Mỹ Lộc, Phú Lộc, Song Phú, Tân Lộc và Tân Phú (H.Tam Bình); các xã Phú Thành, Tân Mỹ, Thiện Mỹ, Trà Côn và TT.Trà Ôn (H.Trà Ôn); các xã Mỹ Thuận, Nguyễn Văn Thảnh và TT.Tân Quới (H.Bình Tân); các xã Đông Thạnh, Mỹ Hòa và P.Thành Phước (TX.Bình Minh).

Toàn tỉnh Vĩnh Long có 59 đơn vị cấp xã ở cấp độ 3 và 12 địa phương còn lại ở cấp 2 (không có đơn vị cấp xã là vùng xanh).

Trong ngày, tỉnh cũng ghi nhận thêm 16 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch đến nay là 410 trường hợp. Trong 16 ca tử vong mới ghi nhận, đa phần là người cao tuổi, có người đã 98 tuổi. Tỉnh cũng đang cách ly điều trị tại nhà hơn 9.000 F0 và hơn 11.000 F1; điều trị khỏi bệnh cho 19.832 ca.

Đến nay, Vĩnh Long đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa Covid-19 cho hơn 97% dân số từ 12 tuổi trở lên và tiêm mũi tăng cường, mũi bổ sung cho hơn 86.000 người từ 18 tuổi trở lên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.