Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 10.9.2023

10/09/2023 07:05 GMT+7

Tin tức về TP.HCM sắp xếp lại khu phố, ấp ra sao?; Biến lòng đường thành bãi đậu xe; Hoành Sơn quan thuộc về ai?... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 10.9.2023.

TP.HCM sắp xếp lại khu phố, ấp ra sao?

 Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 10.9.2023   - Ảnh 1.

Bố trí chỗ hoạt động cho các tổ dân phố là vấn đề mà nhiều phường cần giải quyết

NHẬT THỊNH

 Hiện tại, đồng loạt 312 xã, phường, thị trấn thuộc 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang tổ chức lấy ý kiến người dân về việc sắp xếp khu phố, ấp. Theo kế hoạch sắp xếp của TP.HCM, sắp tới chỉ còn khu phố (ở phường, thị trấn) và ấp (ở xã). Về quy mô dân số, khu phố có từ 500 hộ gia đình trở lên, còn ấp có từ 350 hộ gia đình trở lên (không quy định diện tích). (trang 4)

Biến lòng đường thành bãi đậu xe

 Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 10.9.2023   - Ảnh 2.

3 xe tải chở hoa nối đuôi thành hàng dài trên đường Tống Văn Trân

NGUYÊN - KHÁNH - KHA

 Tiếp tục loạt phóng sự điều tra "Xe tải nghênh ngang trong giờ cấm ở TP.HCM" là tình trạng các tuyến đường quanh khu chợ hoa Đầm Sen (Q.11) và Hồ Thị Kỷ (Q10, TP.HCM) đều được gắn biển cấm dừng, cấm đỗ hoặc cấm xe có tải trọng lớn lưu thông. Thế nhưng, xe tải chở hoa từ Lâm Đồng xuống 2 chợ này đều ngang nhiên, bất chấp biển cấm. (trang 6)

Hoành Sơn quan thuộc về ai?

 Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 10.9.2023   - Ảnh 3.

 Trên đỉnh Đèo Ngang, Hoành Sơn quan là một di tích lịch sử có số phận kỳ lạ khi cùng được tỉnh Quảng Bình và tỉnh Hà Tĩnh công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Ngặt nỗi, khi hai bên đang tranh cãi về việc Hoành Sơn quan thuộc về địa phương nào, thì di tích có giá trị lịch sử đặc biệt này đang bị xâm hại, xuống cấp. (trang 8)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.