Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 13.11.2021

13/11/2021 07:04 GMT+7

Vàng “leo thang” lên mức kỷ lục; Kinh lược đại thần dẹp loạn; “Góc khuất” nghề tuần đường, gác chắn... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 13.11.2021.

Vàng “leo thang” lên mức kỷ lục

Thận trọng khi mua vàng với mức giá“đắt” hơn thế giới gần 10 triệu đồng/lượng

NGỌC THẮNG

Tăng liên tục, giá vàng đang ở mức cao nhất trong 15 tháng qua, vượt 60 triệu đồng mỗi lượng. Thế nhưng, một số dự báo cho rằng kim loại quý sẽ còn tiếp tục tăng khi lạm phát không được kiểm soát. (trang 6)

Kinh lược đại thần dẹp loạn

Vua Minh Mạng (trái) qua nét vẽ của người châu Âu

VOYAGE PITTORESQUE AUTOUR DU MONDE,IMPRIMERIE DE HENRI DUPUY, PARIS, 1834

Tiếp theo loạt tư liệu “Tả quân Lê Văn Duyệt và quyền lực Gia Định thành” là chuyện trở về kinh đô, Lê Văn Duyệt tiếp tục được vua tin tưởng giao đánh dẹp Man Thạch Bích ở Quảng Ngãi và đi kinh lược hai trấn Thanh Hoa, Nghệ An vì quan sở tại bất tài lại tham tàn khiến dân chúng nổi loạn. (trang 18)

“Góc khuất” nghề tuần đường, gác chắn

Anh Phan Văn Chiến nghiến răng siết bù lông trên đường ray

QUANG VIÊN

Nếu chỉ nhìn bàng quan, hời hợt về công việc tuần đường, gác chắn thì rất có thể nhiều người tặc lưỡi nói gác chắn chỉ cần đóng mở barie khi tàu đến tàu đi, tuần đường tàu giống như đi bộ tập thể dục tiện thể siết mấy con bù lon. Nhưng khi đồng hành với nhân viên tuần đường, gác chắn thì mới vỡ ra nhiều chuyện. Đó là câu chuyện tiếp theo của loạt phóng sự “Hỏa xa từ A tới Z”. (trang 22)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.