Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 14.4.2023

14/04/2023 04:12 GMT+7

Tin tức về Xét tốt nghiệp THPT: 4.0 IELTS thành 10 điểm tiếng Anh có dễ dãi?; "Bẫy ngầm" trong hợp đồng bảo hiểm: Ai bảo vệ quyền lợi của khách hàng?; Quan điểm trái chiều về VN đồng đăng cai World Cup 2034… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 14.4.2023.

Xét tốt nghiệp THPT: 4.0 IELTS thành 10 điểm tiếng Anh có dễ dãi?

Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 14.4.2023  - Ảnh 1.

Khi áp dụng chính sách được miễn thi tốt nghiệp THPT môn ngoại ngữ, thí sinh sẽ được tính 10 điểm ở môn này để cộng vào điểm xét tốt nghiệp THPT

ĐÀO NGỌC THẠCH

Việc Bộ GD-ĐT cho phép miễn thi ngoại ngữ và tính 10 điểm tốt nghiệp THPT với thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 4.0 trở lên hoặc tương đương được nhiều chuyên gia và giáo viên cho là không còn phù hợp và quá dễ dãi.

"Bẫy ngầm" trong hợp đồng bảo hiểm: Ai bảo vệ quyền lợi của khách hàng?

Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 14.4.2023  - Ảnh 2.

Cần quy định rõ trách nhiệm của các bên tham gia vào bảo hiểm

GIA KHIÊM

Các hợp đồng bảo hiểm (BH) dù đã được ký giữa công ty và khách hàng nhưng điều đó không có nghĩa khách hàng sẽ được bồi thường khi xảy ra sự cố. Với những hợp đồng mồ côi (đại lý đã bỏ nghề, biến mất) thì khách hàng còn mệt mỏi hơn khi đi đòi quyền lợi của mình.

Quan điểm trái chiều về VN đồng đăng cai World Cup 2034

Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 14.4.2023  - Ảnh 3.

Cơ sở vật chất là yếu tố quan trọng để tổ chức sự kiện lớn như World Cup mà VN có thể chưa đáp ứng được ngay

MINH TÚ


Đề xuất đăng cai World Cup 2034 tại Đông Nam Á, trong đó có VN, nhận được những quan điểm khác nhau. Có ý kiến cho rằng VN nói riêng đủ điều kiện để tham gia đồng tổ chức nhưng cũng có nhận định ở chiều ngược lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.