Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 22.9.2023

22/09/2023 04:08 GMT+7

Tin tức về Học bổng giúp học sinh nghèo viết tiếp ước mơ; Lật tẩy "Viện thẩm mỹ quốc tế Pfizer" khiến khách hàng tiền mất tật mang; Bị cáo Nguyễn Phương Hằng bị tuyên 3 năm tù... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 22.9.2023.

Học bổng giúp học sinh nghèo viết tiếp ước mơ

 Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 22.9.2023   - Ảnh 1.

Trao học bổng cho các sinh viên là nhân vật trong chương trình học bổng “Nghị lực mùa thi”

Độc Lập

 Chiều 21.9, Báo Thanh Niên tổ chức trao học bổng "Nghị lực mùa thi" cho những thí sinh đã vượt khó, đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, thực hiện ước mơ tiếp tục được đến trường. Các em là nhân vật trong loạt bài viết Nghị lực mùa thi mà Báo Thanh Niên đã đăng tải từ cuối tháng 5.2023, được bạn đọc giúp đỡ với tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng. (trang 2)

Lật tẩy "Viện thẩm mỹ quốc tế Pfizer" khiến khách hàng tiền mất tật mang

 Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 22.9.2023   - Ảnh 2.

Sở Y tế TP.HCM khẳng định cơ sở này quảng cáo trên mạng xã hội sử dụng logo có dấu hiệu vi phạm nhãn hiệu hàng hóa của Tập đoàn đa quốc gia Pfizer Inc., vi phạm các quy định pháp luật khi hành nghề và vẫn ngang nhiên hoạt động mặc dù bị tạm đình chỉ hoạt động

 Ngày 21.9, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã chuyển hồ sơ vi phạm của "Viện thẩm mỹ quốc tế Pfizer" (địa chỉ số 2B-2C Hồ Xuân Hương, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM) sang cơ quan CSĐT để điều tra. (trang 5)

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng bị tuyên 3 năm tù

 Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 22.9.2023   - Ảnh 3.

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng (đứng giữa) tại phiên tòa. Ảnh chụp qua màn hình trực tuyến tại TAND TP.HCM

NGUYỄN ANH

 Sau một ngày xét xử sơ thẩm, chiều tối 21.9, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". (trang 19)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.