Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 26.5.2022

26/05/2022 04:17 GMT+7

Tin tức về Lương tối thiểu theo giờ không đủ sống; Giáo viên phải nghỉ việc vì bị truy bức; Bộ tứ an ninh “tung chiêu” giám sát chặt tàu Trung Quốc ... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 26.5.2022.

Lương tối thiểu theo giờ không đủ sống

Phục vụ quán cà phê tại TP.HCM lương thấp nhất 30.000 đồng/giờ

NHẬT THỊNH

Đề xuất doanh nghiệp tính mức lương tối thiểu theo giờ từ 15.600 - 22.500 đồng/giờ, tùy vùng của Bộ LĐBTXH được đánh giá là quá thấp, quá lạc hậu và không đủ sống, có thể khiến người lao động bị chủ sử dụng ép trong thương thảo thu nhập. (trang 2)

Giáo viên phải nghỉ việc vì bị truy bức

Một hiệu phó ở Nghệ An bị dùng ảnh đăng lên mạng xã hội để đòi nợ vay từ một người thân của giáo viên trong trường

CHỤP MÀN HÌNH

Tiếp theo loạt bài Đòi nợ kiểu “khủng bố” lộng hành là chuyện vì không chịu đựng được áp lực do nhóm đòi nợ liên tục “khủng bố” trong thời gian dài, một số giáo viên ở Nghệ An đã phải xin nghỉ dạy để “giải thoát” cho lãnh đạo trường và đồng nghiệp. (trang 15)

Bộ tứ an ninh “tung chiêu” giám sát chặt tàu Trung Quốc

Tàu cá Trung Quốc thường xuyên gây rối ở vùng biển quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền VN

MAI THANH HẢI

Việc bộ tứ an ninh đề ra chương trình “Đối tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhận thức trong lĩnh vực hàng hải” (IPMDA) giúp các nước phát hiện kịp thời các hành vi gây rối của tàu Trung Quốc ở các vùng biển, trong đó có biển Đông. (trang 23)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.