Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 28.10.2022

28/10/2022 04:33 GMT+7

Tin tức về Trường ĐH Tôn Đức Thắng giảm mạnh số lượng công bố khoa học; “Cây đại thụ” âm nhạc người Tà Ôi; Sân tập golf, quán trà sữa sừng sững trên hành lang đê ... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 28.10.2022.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng giảm mạnh số lượng công bố khoa học

Năm 2021, số lượng công bố quốc tế của Trường ĐH Tôn Đức Thắng giảm xuống, chỉ còn 503 bài báo

ĐÀO NGỌC THẠCH

Từ hơn 2.000 bài báo quốc tế/năm, năm 2021 số bài báo quốc tế của Trường ĐH Tôn Đức Thắng giảm xuống còn hơn 500. Những con số này liên quan tới chính sách phát triển nghiên cứu khoa học của trường, trước và sau tháng 8.2020. (trang 17)

“Cây đại thụ” âm nhạc người Tà Ôi

Nghệ nhân Nhân dân Quỳnh Hoàng, người duy nhất tại H.A Lưới, nắm bí quyết chế tác và sửa chữa khèn bè

HOÀNG SƠN

Mở đầu loạt ký sự “Giữ hồn đại ngàn” là chuyện Nghệ nhân Nhân dân Quỳnh Hoàng được tôn vinh là “báu vật sống” của đại ngàn A Lưới (Thừa Thiên-Huế), khi ông cùng lúc sở hữu nhiều biệt tài để có thể chế tác loại nhạc cụ khó nhất là khèn bè, lại có thể dùng đôi tai để thẩm âm, chỉnh âm cồng chiêng, thanh la… (trang 18)

Sân tập golf, quán trà sữa sừng sững trên hành lang đê

Sân tập golf Hoàng Nam đã đón khách từ tháng 6

Cù Hiền

Công trình gồm sân tập golf rộng hơn 10.000 m2 đang hoàn thiện cùng một số nhà hàng, quán trà sữa, mọc lên sừng sừng giáp mép sông, trên hành lang đê tả Ninh Cơ (thuộc xã Xuân Ninh, H.Xuân Trường, Nam Định). (trang 22)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.