Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 4.6.2023

04/06/2023 07:33 GMT+7

Tin tức "Cơn sốt" cho con học toán tư duy; Cạnh tranh bằng thế mạnh của đất nước; Tòa cho người chiếm đất hưởng 1/2 diện tích vì "có công bảo quản" là trái luật… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 4.6.2023.

"Cơn sốt" cho con học toán tư duy

Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 4.6.2023  - Ảnh 1.

Trẻ em học toán tư duy tại một trung tâm tại Q.3, TP.HCM sáng 3.6

NHẬT THỊNH

"Cho con học toán tư duy chưa?", "Sợ không học thì không theo kịp bạn bè", hai phụ huynh trao đổi với nhau khi kỳ nghỉ hè của học sinh TP.HCM mới bắt đầu. Phong trào cho con học toán tư duy rầm rộ ở TP.HCM thời gian qua.

Cạnh tranh bằng thế mạnh của đất nước

Người gầy dựng và đưa gạo Việt mang thương hiệu Việt lần đầu tiên vào thị trường Nhật Bản, thị trường khó tính nhất thế giới, ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch HĐQT Tân Long cho rằng, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu - bắt đầu cho một hành trình mới. Hành trình để trả lời câu hỏi: "50 năm nữa, VN sẽ cạnh tranh bằng cái gì nếu không phải là nông sản, thế mạnh của đất nước?".

Tòa cho người chiếm đất hưởng 1/2 diện tích vì "có công bảo quản" là trái luật

Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 4.6.2023  - Ảnh 2.

Phần đất ông Đẹt chiếm sử dụng từ năm 1997 đến nay được chia đôi thành 2 mặt tiền khi đường U Minh - Khánh Hội được mở

GIA BÁCH

Theo nhiều chuyên gia, việc TAND H.U Minh (Cà Mau) cho vợ chồng bị đơn được hưởng 1/2 diện tích đã chiếm vì… "có công bảo quản" là trái với quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.