Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 4.7.2019

04/07/2019 04:49 GMT+7

Tin tức về Hàng ngàn tàu cá nằm bờ vì quy định “dài 15 m”; Lật tẩy đường dây người “nhà tàu” bán vé lụi: Hơn 10 đoàn chia nhau kiểm tra mỗi ngày nhưng không phát hiện ?; Tối hậu thư hạt nhân mới từ Iran… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 4.7.2019.

Hàng ngàn tàu cá nằm bờ vì quy định “dài 15 m”

Con tàu của ngư dân Nguyễn Văn Minh chỉ thiếu… 10 cm là đủ điều kiện đánh bắt vùng khơi

Ảnh: Hoàng Sơn

Quy định tàu cá có chiều dài dưới 15 m không được ra vùng biển xa bờ, mà chỉ được phép khai thác trong phạm vi 60 hải lý đang khiến hàng ngàn tàu cá tại các tỉnh phải nằm bờ... (trang 2)

Lật tẩy đường dây người “nhà tàu” bán vé lụi: Hơn 10 đoàn chia nhau kiểm tra mỗi ngày nhưng không phát hiện?

[VIDEO ĐIỀU TRA] Lật tẩy đường dây người “nhà tàu” bán vé lụi - Kỳ 4: Ký sinh trùng đường sắt

Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, những ngày qua, khách vào ga Sài Gòn không còn bị “cò” vé chèo kéo mua vé lụi

ẢNH: TRÁC RIN

Ông Đào Anh Tuấn, Giám đốc Công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn, cho rằng tình trạng nhân viên nhà ga móc nối bán vé lụi lần đầu tiên nghe thấy, dù hằng tháng có hơn 10 đoàn kiểm tra, chia nhau kiểm tra trên tàu mỗi ngày. (trang 5)

Tối hậu thư hạt nhân mới từ Iran

Israel chuẩn bị cho khả năng can thiệp nếu có xung đột quân sự tại vùng Vịnh, trong lúc Iran cảnh báo sẽ phá vỡ cam kết về giới hạn làm giàu hạt nhân vào ngày 7.7. (trang 24)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.