Tin tức giáo dục đặc biệt 11.7: Những dự đoán về điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM

10/07/2022 22:54 GMT+7

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 công lập tại TP.HCM dự kiến công bố vào ngày mai sẽ tăng, giảm ra sao là một trong những nội dung cần quan tâm trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (11.7).

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (11.7) còn ghi nhận tình hình nộp hồ sơ tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội; Những kiến nghị sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Ngày mai, các thí sinh thi lớp 10 tại TP.HCM sẽ biết điểm chuẩn

ngọc dương

Điểm chuẩn tăng hay giảm?

Ngày mai, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 của gần 110 trường THPT công lập.

Không kể năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, TP.HCM không tổ chức tuyển sinh mà chuyển sang xét tuyển bằng kết quả học bạ lớp 9 vào lớp 10, từ năm nay điểm chuẩn vào lớp 10 sẽ tính theo cách mới. Theo đó, điểm chuẩn là tổng điểm bài thi 3 môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ có cùng hệ số 1 và điểm ưu tiên (nếu có).

Điểm chuẩn của các trường sẽ ra sao? Tăng, giảm thế nào giữa các nhóm trường? Những trường nhiều năm qua điểm luôn đứng tốp đầu như THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình), Gia Định (Q.Bình Thạnh), Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3), Bùi Thị Xuân (Q.1), Trần Phú (Q.Tân Phú), Nguyễn Hữu Huân (TP.Thủ Đức)… có biến động không?

Một giáo viên có nhiều kinh nghiệm cho biết điểm chuẩn sẽ biến động theo chiều hướng tăng nhưng tăng nhiều hay ít sẽ tùy thuộc vào tốp trường, khu vực trường.

Phân tích của các giáo viên có kinh nghiệm trong tin tức giáo dục trên báo in Thanh Niên ngày mai (11.7) sẽ giúp phụ huynh, thí sinh dự đoán mức điểm chuẩn của các nhóm trường.

Tăng sức nóng cả trường ngoài công lập

Nhiều trường Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 từ ngày 9.7

đ.t.đ

Có khoảng 40% học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS ở Hà Nội sẽ phải có những lựa chọn khác ngoài trường THPT công lập. Do điểm chuẩn và số học sinh Hà Nội năm nay đều tăng cao nên không chỉ trường công lập mà cả trường công tự chủ tài chính, trường ngoài công lập ở Hà Nội những ngày qua cũng rất “nóng” trước tình hình nhập học của học sinh.

Có trường mới nhận hồ sơ trong buổi sáng thì trưa đã phải tạm dừng hồ sơ và sẽ thông báo tuyển bổ sung sau do số thí sinh nộp vào quá đông. Có trường ngoài công lập phải làm việc hết công sức vì số thí sinh, phụ huynh quan tâm quá lớn…

Bài ghi nhận trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (11.7) sẽ giúp bạn đọc hình dung sức nóng của tuyển sinh lớp 10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.