Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội tăng

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
10/07/2022 06:18 GMT+7

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 ở Hà Nội tăng nhẹ với một số trường top trên nhưng càng những trường top sau càng tăng mạnh hơn.

Trường top trên tăng nhẹ

Ngày 9.7, Sở GD-ĐT Hà Nội đã duyệt và công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2022 - 2023. Theo dữ liệu điểm thi được Sở GD-ĐT Hà Nội công bố ngày 8.7, số lượng điểm 9 trở lên tăng nhiều so với năm trước. Cụ thể, ở bài thi ngữ văn có 1.382 bài đạt từ 9 - 9,5 điểm trong khi năm trước chỉ có 109 bài. Bài thi ngoại ngữ, tuy có số điểm 10 giảm so với năm trước nhưng vẫn có tới 3.364 điểm 10 (năm trước là 4.742 điểm 10). Bài thi toán có 256 điểm 10, trong khi năm trước chỉ có 63 bài.

Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường ở Hà Nội đều tăng

Ngọc Thắng

Việc so sánh điểm chuẩn năm nay với năm 2020 sẽ dễ hình dung hơn vì năm 2020 Hà Nội cũng chỉ thi 3 môn như năm nay, năm 2021 thi 4 môn. Tuy nhiên, nếu so sánh điểm chuẩn chia đều cho số môn/bài thi của từng năm thì trong 3 năm qua mỗi năm điểm thi nhích lên khoảng từ 0,25 - 0,5 điểm. Tuy nhiên, dao động này khác nhau giữa các tốp trường.

Năm nay, trường có tỷ lệ “chọi” cao nhất là THPT Yên Hòa thì cũng là trường có mức điểm chuẩn cao thứ nhì TP, với 42,25 điểm, chỉ sau hệ không chuyên của Trường THPT Chu Văn An (43,25 điểm). So sánh với chính trường này ở năm 2020, khi thi 3 môn, thì điểm chuẩn là 40,5 (sau đó hạ còn 39 để tuyển bổ sung) thì mức điểm chuẩn tăng là 2,25 điểm cùng đợt 1, năm 2020 trung bình 7,8 điểm/môn thì năm nay trung bình là 8,4 điểm/môn… Đây cũng là trường top đầu dao động điểm chuẩn nhiều nhất.

Bà Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng trường này, cho biết mức tăng này nằm trong dự kiến vì năm nay số lượng đăng ký xét tuyển vào trường tăng vọt trong khi chỉ tiêu phải giảm bớt 1 lớp học do thiếu cơ sở vật chất nên điểm chuẩn chắc chắn sẽ tăng.

Trường THPT Phan Đình Phùng có điểm chuẩn năm 2020 là 40,5 và năm 2021 là 49,1, tính trung bình đều khoảng 8,1 điểm/môn thi. Điểm chuẩn năm nay của trường này là 42 điểm, trung bình 8,4 điểm/môn, cao hơn cả 2 năm trước 0,3 điểm/môn. Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm năm 2020 điểm chuẩn là 37,75 điểm, trung bình 7,5 điểm/môn. Năm 2021 điểm chuẩn là 47, điểm trung bình 7,8 điểm/môn. Với mức điểm chuẩn năm nay là 40,25 điểm, trung bình là 8 điểm/môn, cao hơn năm trước 0,2 điểm/môn. Trường THPT Thăng Long có mức điểm chuẩn năm 2020 là 40,5, năm 2021 là 48,25 và năm nay là 41,5. Mức điểm trung bình từ 8,0 - 8,3 điểm/môn.

Năm nay, do học trong điều kiện khó khăn vì dịch bệnh cộng thêm quy định không được thay đổi nguyện vọng sau khi đã đăng ký, nên thí sinh có xu hướng “né” đăng ký các trường vốn điểm chuẩn cao ngất các năm trước như THPT Chu Văn An, THPT Kim Liên, THPT Thăng Long… thêm vào đó một số trường này lại được tăng chỉ tiêu so với năm trước nên điểm chuẩn của các trường không tăng. Trường THPT Chu Văn An (khối không chuyên) năm nay cũng chỉ bằng với năm 2020 (43,25 điểm), trung bình 8,6 điểm/môn. Tương tự, Trường THPT Kim Liên, điểm chuẩn năm nay cũng bằng năm 2020 (41,5 điểm). Cả 3 năm, điểm trung bình đều là 8,3 điểm/môn, giữ ổn định, không tăng, không giảm.

Thí sinh dự thi lớp 10 Hà Nội năm nay

đậu tiến đạt

Điểm chuẩn tăng mạnh ở trường top giữa và top cuối

Cũng vì xu hướng “né” trường top trên như phân tích ở trên nên biến động điểm chuẩn theo hướng tăng mạnh nhất ở trường top cuối và top giữa. Ở các trường được xem là top cuối trong mức điểm chuẩn nhiều năm liền ở Hà Nội thì năm nay có sự “bứt phá” ngoạn mục. Ví dụ, Trường THPT Trung Văn năm 2020 chỉ lấy 29 điểm thì năm nay đã tăng lên 34,25 điểm, tăng tới 5,25 điểm; hàng loạt các trường THPT thường có mức điểm chuẩn ở top cuối như: Thượng Cát, Cổ Loa, Bắc Thăng Long, Ngọc Hồi, Xuân Phương… dù vẫn về cuối bảng trong danh sách điểm chuẩn nhưng đều tăng so với chính trường này 3, 4 hoặc 5 điểm; nhiều trường top cuối không còn tình trạng mỗi môn 2 - 3 điểm vẫn đỗ vào lớp 10 như trước đây.

Một số trường đứng đầu tốp thứ 2 trong khối trường THPT công lập ở Hà Nội - có tỷ lệ chọi khá cao trong các năm gần đây - có tỷ lệ dao động của cả điểm chuẩn và điểm trung bình cao hơn nhóm trường tốp đầu. Cụ thể, như Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng điểm chuẩn năm nay là 38,25, cao hơn năm 2020 là 2,25 điểm. Mức dao động điểm trung bình cũng tăng 0,3 điểm/môn. Tương tự, Trường THPT Quang Trung - Đống Đa, năm nay có điểm chuẩn là 38,5, cao hơn điểm chuẩn năm 2020 tới 2,75 điểm. Dao động của điểm trung bình cũng tăng đến 0,6 điểm/môn; Trường THPT Trần Nhân Tông năm 2020 là 37,25 điểm thì năm nay là 40 điểm, tăng 2,75 điểm; THPT Lý Thường Kiệt năm 2020 là 34,5 thì năm nay là 37,25…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.