Tin tức giáo dục đặc biệt 12.1: Kiểm tra học kỳ trực tiếp hay trực tuyến?

11/01/2022 22:54 GMT+7

Học sinh tại TP.HCM đang trong thời gian thi học kỳ 1 nhưng tại sao có lớp thi trực tiếp, lớp thi trực tuyến? Nội dung trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (12.1.2022) sẽ giải đáp băn khoăn này.

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (12.1) thông tin đến các thí sinh những điều cần lưu ý khi tham gia xét tuyển vào các trường đại học bằng các phương thức tuyển sinh riêng năm 2022.

Học sinh TP.HCM từ lớp 7 trở lên do đến trường học trực tiếp hơn tuần nay nên kiểm tra học kỳ trực tiếp

đào ngọc thạch

Khi nào học sinh kiểm tra học kỳ trực tiếp?

Tại TP.HCM, học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 lần lượt kiểm tra học kỳ 1 từ 10.1. Đối với bậc tiểu học, Bộ GD-ĐT quy định học sinh lớp 1, 2 chỉ thực hiện bài kiểm tra học kỳ khi quay trở lại trường và học theo hình thức trực tiếp. Còn đối với học sinh từ lớp 3 đến lớp 5, các trường có thể tổ chức kiểm tra linh hoạt bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, phù hợp với điều kiện cụ thể và diễn biến tình hình dịch Covid-19 tại địa phương vào thời điểm tổ chức đánh giá.

Hiện tại học sinh tiểu học và lớp 6 tại TP.HCM chưa đến trường học trực tiếp. Tuy nhiên học sinh tiểu học từ lớp 3 trở lên đã học trực tuyến từ đầu năm đồng thời cũng đã trải nghiệm bài kiểm tra giữa kỳ bằng hình thức trực tuyến nên các trường tổ chức bài kiểm tra cuối kỳ 1 theo hình thức trực tuyến.

Trong khi đó, học sinh từ lớp 7 trở lên dù học trực tuyến trong thời gian dài, gần hết học kỳ 1, nhưng thời gian qua đã trở lại trường học trực tiếp nên thực hiện kiểm tra cuối kỳ trực tiếp.

Chi tiết về các hình thức kiểm tra học kỳ và những thắc mắc xung quanh vấn đề này sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (12.1).

Tăng cơ hội, giảm rủi ro

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào đại học bằng học bạ

đ.n.t

Hai năm qua, dịch Covid-19 đã thúc đẩy các trường thay đổi phương thức tuyển sinh để phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh xét tuyển dựa vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, các trường xây dựng nhiều phương thức tuyển sinh riêng. Trong đó, việc dựa vào điểm học bạ và sử dụng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực đã ngày càng trở nên phổ biến.

Không nên chờ đợi và hãy sử dụng nhiều phương thức xét tuyển riêng để tăng cơ hội trúng tuyển là lời khuyên của các chuyên gia tư vấn dành cho thí sinh năm 2022.

Chi tiết về những lời khuyên này sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (12.1).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.