Tin tức giáo dục đặc biệt 18.3: Hướng dẫn đăng ký tăng cơ hội vào đại học

17/03/2022 22:54 GMT+7

Những điểm mới trong tuyển sinh đại học năm nay chủ yếu nằm ở khâu đăng ký xét tuyển. Thí sinh cần lưu ý gì về điều này là nội dung quan trọng trong tin tức giáo dục đặc biệt trên Thanh Niên ngày mai (18.3).

Qua tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (18.3), thí sinh biết được cần đăng ký xét tuyển thế nào để tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành yêu thích; Các trường ưu tiên xét tuyển thí sinh có chứng chỉ IELTS có hợp lý?

Năm 2022, dự kiến thí sinh đăng ký xét tuyển đại học sau khi thi tốt nghiệp THPT

ngọc thắng

Năm 2022, Bộ GD-ĐT dự kiến sẽ có nhiều điều chỉnh về kỹ thuật trong tuyển sinh, đặc biệt là cách thức đăng ký xét tuyển ĐH.

Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết một thay đổi dự kiến về quy định tuyển sinh năm nay liên quan đến kỹ thuật đăng ký xét tuyển. Theo đó thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường sau khi biết kết quả thi tốt nghiệp THPT. Trong khoảng thời gian dự kiến 3 - 4 tuần, thí sinh được quyền đăng ký và thay đổi nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. “Đây là điểm mới có lợi với học sinh, đặc biệt trong trường hợp các em chưa hiểu rõ hoặc đăng ký cảm tính một ngành học nào đó. Sự thay đổi này giúp người học lựa chọn được ngành và trường học mong muốn”, tiến sĩ Hạ nêu quan điểm.

Trong bối cảnh này, thí sinh cần lưu ý những điều gì khi đăng ký xét tuyển? Lời khuyên cụ thể của các chuyên gia nhiều kinh nghiệm sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (18.3).

Tin tức giáo dục đặc biệt còn đặt ra vấn đề vì sao phương án tuyển sinh năm 2022 của nhiều trường đại học ngày càng mở rộng cho thí sinh có chứng chỉ IELTS mà không dùng chứng chỉ tiếng Anh 6 bậc của Việt Nam?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.