Tin tức giáo dục đặc biệt 20.1: Thưởng tết giáo viên ‘được nhiêu vui bấy nhiêu’

19/01/2022 22:54 GMT+7

Thu nhập tăng thêm cuối năm của giáo viên trong tết này bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch Covid-19 là câu chuyện đáng quan tâm trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (20.1.2022).

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (20.1) ghi nhận những ý kiến, nỗ lực thúc đẩy cho học sinh trở lại trường sau Tết Nguyên đán.

Do dịch Covid-19, thu nhập tăng thêm tết năm nay của giáo viên không thể như những năm trước

đ.n.t

Học sinh không đến trường, nhà trường không có khoản thu

Không có quy định tiền thưởng tết hay lương tháng thứ 13 đối với giáo viên phổ thông. Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, giáo viên, cán bộ nhân viên trường phổ thông sẽ có khoản tiền thu nhập tăng thêm. Khoản tiền này phụ thuộc vào kết dư mỗi năm của từng trường nên giáo viên mỗi trường cũng nhận các mức khác nhau.

Tuy nhiên, năm nay, do dịch bệnh kéo dài, học sinh ngừng đến trường, nhà trường không tổ chức dạy trực tiếp, không có các khoản thu như tiền bán trú, học 2 buổi… nên nguồn thu không có. Vì vậy thu nhập tăng thêm cuối năm của giáo viên không thể như những năm trước.

Trước thực tế này, có hiệu trưởng ngậm ngùi “cố gắng để giáo viên được nhận khoản tiền cuối năm tương đương với một tháng lương cơ bản để thầy cô nấu nồi thịt kho, sắm sửa bộ đồ mới cho con cái”. Có hiệu trưởng cảm thán: “Tiết kiệm được bao nhiêu thì vui bấy nhiêu”.

Những ghi nhận trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (20.1) về thưởng tết cho giáo viên sẽ cho thấy tình cảnh các nhà giáo trong tết này.

Ở nhà quá lâu còn đáng lo hơn đi học

Cho học sinh trở lại trường học là vì quyền lợi của các em

đ.n.t

Trong hội nghị trực tuyến diễn ra hôm nay do Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế tổ chức, tất cả các đại biểu đều khẳng định cần phải cho học sinh trở lại trường càng sớm càng tốt.

Trưởng Chương trình giáo dục UNICEF tại Việt Nam, bà Simone Vis, nhận định: “Quyết định cho học sinh trở lại trường học là vì quyền lợi các em. Rủi ro khi học sinh nghỉ học còn lớn hơn rất nhiều so với khi các em được đi học”.

Còn GS Nguyễn Anh Trí, đại biểu Quốc hội, cho rằng: "Phải lo cho trẻ em đi học trở lại, nếu không, chúng ta có lỗi".

Lý do và những số liệu nào để các đại biểu tham gia hội thảo đều tha thiết mong có kế hoạch cho học sinh sớm trở lại trường sau Tết Nguyên đán, nhất là khi kinh nghiệm, điều kiện phòng chống dịch hiện nay đã tốt hơn rất nhiều? Bạn đọc tiếp tục theo dõi trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai để rõ vì sao nên tận dụng "thời gian vàng" cho học sinh trở lại trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.