Tin tức giáo dục đặc biệt 21.7: Những cảnh báo khi đăng ký xét tuyển đại học

20/07/2022 22:54 GMT+7

Năm nay đăng ký xét tuyển vào đại học thay đổi hoàn toàn nên nếu không cẩn thận, thí sinh sẽ không vào được ngành mình yêu thích. Đây là một nội dung quan trọng trong tin tức giáo dục đặc biệt trên Thanh Niên ngày mai (21.7).

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (21.7) còn có những chia sẻ, lời khuyên trước ngày thí sinh biết kết quả thi tốt nghiệp THPT; Quy chế xét tốt nghiệp THPT có phải là nguyên nhân khiến điểm học bạ của học sinh ngày một tăng cao?

Thí sinh tìm hiểu và nộp hồ sơ xét tuyển các phương thức tuyển sinh sớm

đào ngọc thạch

Thứ tự sắp xếp các nguyện vọng

Trong thời gian từ ngày 22.7 đến 17 giờ ngày 20.8, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành, các phương thức tuyển sinh ở tất cả các trường được xếp thứ tự từ 1 đến hết.

Theo tiến sĩ Lê Thị Thanh Mai, Trưởng ban Công tác sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi đảm bảo điều kiện trúng tuyển. Những thí sinh đã hoàn thành việc dự tuyển vào các trường ĐH theo phương thức xét tuyển sớm, nếu đủ điều kiện trúng tuyển vẫn phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng trên hệ thống để được xét tuyển theo quy định.

Tiến sĩ Lê Thị Thanh Mai đưa ra lời khuyên là thí sinh xác định kỹ lại mong muốn của bản thân về việc làm tương lai và có thể ghi hết các nguyện vọng nhưng phải thận trọng thứ tự ưu tiên. Sắp xếp các nguyện vọng theo theo thứ tự độ yêu thích giảm dần.

Thêm nhiều lời khuyên và chú ý cần thiết cho thí sinh khi đăng ký xét tuyển sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai.

Dự kiến, ngày 24.7 , các địa phương công bố điểm thi của các thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm nay

độc lập

Muôn lối mở vào đời

Vài ngày nữa thí sinh sẽ nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT. Nếu điểm thi như mong muốn thì quá hoàn hảo, còn ngược lại , thí sinh và phụ huynh nên làm gì?

Việc không đỗ vào một trường đại học hàng đầu, một trường trung học công lập như ước mong là một đau xót với nhiều học sinh. Một số phụ huynh đã có những thái độ đúng giúp con trẻ vượt qua thất bại trong thi cử.

Đọc bài viết trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (21.7) để thấy rằng điểm thấp trong các kỳ thi không phải là dấu chấm hết của tuổi thanh xuân, đường vào đời cũng có muôn nẻo. Sự thành công có đến hay không, dù với bất kỳ công việc gì đi chăng nữa thì cũng luôn cần sự nỗ lực phấn đấu của bản thân mỗi người...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.