Tin tức giáo dục đặc biệt 23.7: Sẽ điều chỉnh phương thức xét tuyển điểm học bạ?

22/07/2022 22:54 GMT+7

Điểm chuẩn phương thức xét tuyển bằng điểm học bạ tăng đi kèm với nỗi lo chất lượng có khiến các trường thay đổi cách tuyển sinh này là một nội dung đáng quan tâm trong tin tức giáo dục đặc biệt trên Thanh Niên ngày mai (23.7).

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (23.7) còn có những đề xuất để giải quyết tình trạng “lạm phát” điểm chuẩn xét theo điểm học bạ.

Thí sinh nộp hồ sơ và hỏi thông tin về việc xét tuyển bằng học bạ tại một trường đại học ở TP.HCM

đ.n.t

Theo bà Nguyễn Thị Hòa, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường ĐH Giao thông vận tải, mức điểm điều kiện trúng tuyển các phương thức tuyển sinh sớm, trong đó có phương thức dựa trên điểm học bạ, tăng khá cao so với năm ngoái. Dù e ngại nhưng theo bà Hòa, trong một số năm tới trường vẫn phải tiếp tục sử dụng phương thức xét học bạ, tuy nhiên có thể phải điều chỉnh thế nào đó để vừa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng thí sinh trúng tuyển, vừa đảm bảo tuyển đủ quy mô đào tạo.

Còn ông Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo Trường ĐH Thương mại, cho hay đã dự báo tình huống điểm học bạ cao có thể có xu hướng "lạm phát" nên cũng dự kiến sang năm sẽ giảm chỉ tiêu với các phương thức sử dụng điểm học bạ, điểm THPT và tăng chỉ tiêu với các phương thức khác (như đánh giá năng lực, chứng chỉ quốc tế).

Còn những đề xuất khác xung quanh câu chuyện điểm chuẩn học bạ vào đại học tăng cao sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (23.7).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.